Đoàn Iran gồm có Ngoại trưởng Abbas Araghchi, Thư ký Hội đồng Quốc phòng Ali Akbar Ahmadian và Thống đốc Ngân hàng Trung ương Abdolnaser Hemmati.
Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance cũng đang trên đường đến Islamabad để tham dự cuộc đàm phán.
Ông Vance cho biết, Mỹ sẵn sàng tham gia vào ngoại giao thiện chí nếu Iran cũng làm như vậy.
Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã yêu cầu Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu giảm bớt các cuộc ném bom vào Lebanon, trong khi Iran nhấn mạnh, thỏa thuận ngừng bắn hai tuần với Mỹ cũng nên bao gồm cả các cuộc giao tranh ở nước này.
Bất chấp yêu cầu của Tổng thống Trump, truyền thông Lebanon đưa tin về các cuộc tấn công của Israel trên khắp đất nước vào ngày 10/4.
Tuy nhiên, truyền thông Iran tuyên bố, Iran đã buộc Israel ngừng tấn công thủ đô Beirut như một điều kiện tiên quyết cho các cuộc đàm phán do Pakistan làm trung gian, với phái đoàn Mỹ.
Ước tính khoảng 1.800 người đã thiệt mạng do các cuộc tấn công của Israel ở Lebanon kể từ khi leo thang căng thẳng ở Trung Đông, trong đó hơn 300 người thiệt mạng chỉ riêng hôm 8/4.Các cuộc tấn công này đã gây ra sự phẫn nộ lớn trong dư luận, kể cả từ các đồng minh của Mỹ trong Liên minh châu Âu.
Những chi tiết cụ thể của một thỏa thuận hòa bình tiềm năng giữa Mỹ và Iran vẫn chưa rõ ràng, sau khi truyền thông Iran chia sẻ một kế hoạch dự kiến không gây hấn.
Trong bối cảnh thỏa thuận ngừng bắn tạm thời giữa Mỹ và Iran nhìn chung đang được duy trì ở khu vực Vịnh Ba Tư rộng lớn hơn, Tổng thống Trump cảnh báo Iran "tốt hơn hết nên ngừng" thu phí từ các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz.
Trước đó, Cộng hòa Hồi giáo tuyên bố sẽ đưa việc quản lý tuyến đường thủy chiến lược này lên một "giai đoạn mới".
Hoạt động vận tải đường thủy qua eo biển Hormuz vẫn bị hạn chế và nằm dưới sự kiểm soát của Iran.
Iran đã công bố bản đồ "các tuyến đường được chỉ định" với lý do nguy cơ bom mìn.