Theo thông cáo báo chí của Lockheed Martin, thử nghiệm Chuyển đổi Kết nối Trực tiếp đã chứng minh việc chuyển giao quyền điều khiển liền mạch từ động cơ tên lửa nhiên liệu rắn sang hệ thống đẩy phản lực dòng thẳng (ramjet).
Thử nghiệm được tiến hành trên bệ thử nghiệm mặt đất do L3Harris vận hành.
Việc thử nghiệm bay tên lửa PrSM Increment 4 dự kiến sẽ bắt đầu đúng thời hạn vào mùa Thu năm nay.
Nhờ hệ thống động cơ đẩy hai chế độ, tên lửa được thiết kế để tương thích với các bệ phóng M142 HIMARS và M270 hiện có mà không cần bất kỳ sửa đổi nào.
Lockheed Martin cũng tuyên bố động cơ đẩy mới sẽ cho phép tên lửa tấn công các mục tiêu ở tầm bắn vượt quá 1.000km, mặc dù các yêu cầu trước đó do Bộ Chiến tranh Mỹ đưa ra chỉ quy định tầm bắn tối thiểu khoảng 800km.
Nếu động cơ được nâng cấp cho tên lửa PrSM Increment 4 được đưa vào biên chế quân đội Ukraine, sẽ mở rộng đáng kể phạm vi tấn công của các hệ thống HIMARS và M270.
Về lý thuyết, nó sẽ cho phép thực hiện các cuộc tấn công chính xác cấp độ đạn đạo nhằm vào nhiều mục tiêu có giá trị cao ở sâu trong hậu phương, có khả năng bao gồm khu vực như Saint Petersburg và xa hơn nữa.
Tuy nhiên, việc đưa PrSM Increment 4 vào hoạt động thực tế không nên được kỳ vọng trong tương lai gần hay thậm chí trung hạn.
Mỹ có khả năng sẽ ưu tiên bổ sung kho dự trữ của riêng mình, đặc biệt là khi đây là loại đạn dược thế hệ mới vẫn đang trong quá trình phát triển tích cực.
Cần nhắc lại, tên lửa PrSM Increment 4 lần đầu tiên được công bố vào tháng 10/2025. Hiện tại, tổng cộng có 5 biến thể được biết đến của dòng tên lửa PrSM.
Bên cạnh Increment 4, dòng sản phẩm này còn bao gồm PrSM Increment 1 cơ bản với tầm bắn lên đến 500km, PrSM Increment 2 chống hạm, Increment 3 tập trung vào thử nghiệm đầu đạn và Increment 5 dành cho các bệ phóng không người lái.
Trong Chiến dịch Epic Fury (Cuồng nộ) chống lại Iran, Mỹ được cho là đã lần đầu tiên sử dụng tên lửa PrSM trong chiến đấu. Mỹ tiêu hao toàn bộ kho dự trữ hiện có của loại vũ khí này trong chiến dịch, một thực tế nhấn mạnh cả sự hoàn thiện của hệ thống và sự khan hiếm hiện tại của nó.