Xem hàng ngàn người phản đối dự án khách sạn Serbia của con rể ông Trump

GD&TĐ -Hàng ngàn người đã tập trung tại Serbia để phản đối kế hoạch xây khách sạn sang trọng của công ty có liên hệ với con rể Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Hàng ngàn người tập trung tại Serbia phản đối kế hoạch xây khách sạn sang trọng của công ty có liên hệ với con rể Tổng thống Mỹ Donald Trump, ngày 25/3/2025.
Hàng ngàn người tập trung tại Serbia phản đối kế hoạch xây khách sạn sang trọng của công ty có liên hệ với con rể Tổng thống Mỹ Donald Trump, ngày 25/3/2025.

Vào ngày 25/3, hàng ngàn người biểu tình đã tập trung tại Serbia để phản đối kế hoạch xây dựng một khách sạn sang trọng trên địa điểm của một khu liên hợp quân đội cũ bị phá hủy trong chiến dịch ném bom năm 1999 của NATO tại quốc gia này.

Dự án này được hỗ trợ bởi một công ty có liên hệ với Jared Kushner, con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Địa điểm dự kiến ​​xây dựng khách sạn mới ở trung tâm Belgrade là tòa nhà Bộ Tổng tham mưu, một trụ sở cũ của quân đội Nam Tư bị hư hại nặng nề trong chiến dịch ném bom kéo dài 78 ngày của NATO chống lại Serbia và Montenegro trong cuộc xung đột Kosovo.

Chính phủ Serbia năm ngoái đã phê duyệt một thỏa thuận trị giá hàng triệu đô la với Affinity Global Development, một công ty đầu tư liên kết với Kushner, để tái phát triển địa điểm này.

Thỏa thuận bao gồm hợp đồng thuê 99 năm cho một khu vực ba khối nhà và kế hoạch xây dựng một khách sạn mang thương hiệu Trump, các căn hộ cao cấp, văn phòng, cửa hàng và đài tưởng niệm các nạn nhân vụ đánh bom.

Các đảng đối lập đã chỉ trích thỏa thuận này, trong khi Tổng thống Aleksandar Vucic và chính phủ của ông đã bảo vệ nó như một động thái hiện đại hóa thủ đô.

Cuộc biểu tình hôm 24/3 trùng với Ngày tưởng niệm của Serbia, đánh dấu ngày kỷ niệm bắt đầu chiến dịch ném bom của NATO vào ngày 24/3/999.

Những người biểu tình tụ tập quanh đống đổ nát của khu phức hợp quân sự cũ, yêu cầu khôi phục địa điểm này thành một di tích lịch sử và hủy bỏ các kế hoạch tái phát triển.

Những người biểu tình mô tả khu phức hợp này là "một tượng đài cho sự tấn công của NATO", và phản đối việc "tặng nó" cho các nhà phát triển người Mỹ.

“Bộ Tổng tham mưu, là trung tâm văn hóa của Serbia, nơi bị NATO cùng với Mỹ ném bom, giờ phải giao lại cho Mỹ sao? Thật rùng rợn. Thật mỉa mai và châm biếm”, một người biểu tình nói.

“Điều đó hoàn toàn không thể chấp nhận được”, một người khác nói thêm.

Các video được chia sẻ trực tuyến cho thấy đám đông hô vang khẩu hiệu chống NATO và cầm biểu ngữ có dòng chữ "chúng tôi sẽ không bao giờ quên", cùng với ngày tháng của các cuộc không kích năm 1999.

Những người biểu tình vẫy cờ Serbia, cũng như biểu ngữ phản đối NATO và EU. Một số người biểu tình vẫy cờ Nga, Trung Quốc, Triều Tiên và Palestine.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Ray Kurzweil dự đoán rằng trong những năm sau năm 2029, cuộc sống của con người sẽ thay đổi hoàn toàn.

Bao giờ con người sở hữu siêu năng lực?

GD&TĐ - Các nhà khoa học dự báo đến năm 2030, loài người có thể sở hữu những năng lực vượt trội nhờ đột phá về robot, trí tuệ nhân tạo và công nghệ sinh học - đặt nền móng cho sự kết hợp giữa con người và máy móc.

Học sinh tham dự một kỳ thi đánh giá năng lực năm 2025 tại TP Hồ Chí Minh. Ảnh: UTE

Giải mã làn sóng học nghề xuyên biên giới

GD&TĐ - Nhiều học sinh sau THPT không còn chọn học đại học trong nước mà chuyển hướng du học nghề tại Đức, Úc, Hàn Quốc… vì chi phí thấp, học nhanh, dễ có việc làm.