Xe tăng M1A1 Abrams SA hạ gục cụm bộ binh tại Pokrovsky

GD&TĐ - Kíp lái xe tăng chiến đấu chủ lực M1A1 Abrams SA của Ukraine đã "hạ gục" một cụm bộ binh Nga trên chiến trường Pokrovsky.

Xe tăng M1A1 Abrams SA hạ gục cụm bộ binh tại Pokrovsky

Đoạn video tương ứng được cơ quan báo chí của Lữ đoàn cơ giới độc lập số 47 của Lực lượng vũ trang Ukraine công bố.

Quá trình chiến đấu được thực hiện với sự hợp tác của đơn vị trinh sát trên không thuộc Tiểu đoàn tấn công độc lập số 25, họ đã phát hiện ra một nhóm binh sĩ Nga tại một trong các tòa nhà.

Sau đó khi đã xác định được mục tiêu, tổ lái của chiếc M1A1 Abrams SA đã tiến vào vị trí tác xạ và bắn nhiều phát đạn ở cự ly gần.

Xe tăng chiến đấu chủ lực M1A1 Abrams SA của Ukraine tấn công vị trí quân Nga tại Pokrovsky.

Đánh giá dựa trên đoạn phim do Lữ đoàn 47 công bố, xe tăng M1A1 được trang bị lớp bảo vệ chống máy bay không người lái ba chiều bao phủ tháp pháo ở phần nhô ra phía trên và phía sau.

Việc cung cấp bảo vệ bổ sung cho các mặt của tháp pháo do những khối giáp phản ứng nổ (ERA) Kontakt-1 đảm nhiệm, trong khi các mặt bên được bao phủ bởi một bộ ARAT thông thường (Cấu hình ERA tiêu chuẩn của xe tăng Abrams).

Bên cạnh đó có thể thấy khoang động cơ và vị trí bánh chịu lực phía sau cùng với phía trước đều được bọc thêm lớp bảo vệ nhằm tăng khả năng chống chịu đòn tấn công từ đối phương.

Các tấm gia cường phía trước, trên và dưới của xe tăng chiến đấu chủ lực rất có thể cũng được bao phủ bởi các khối ERA Kontakt-1.

Screenshot_6-kopyya.jpg
Cấu hình phòng thủ các mặt của xe tăng M1A1 Abrams SA.

Khả năng bảo vệ xe tăng đối với xe tăng Abrams của Ukraine hiện đã được tăng cường đáng kể, thông qua việc cài đặt thêm trang thiết bị từ thời Liên Xô cũng như cách thức mới rút ra từ kinh nghiệm chiến trường.

Mặc dù phía Nga tuyên bố 20 trên tổng số 31 xe tăng Abrams đã bị phá hủy và số chiến xa còn lại đã bị vô hiệu hóa do gặp sự cố kỹ thuật nhưng thực tế đang diễn ra khác xa những gì Moskva vẫn đề cập.

Theo Militarnyi

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thăm khám cho bệnh nhân sốc phản vệ do tự ý dùng thuốc. Ảnh: TTYT Đông Triều

Nguy kịch do tự ý dùng thuốc

GD&TĐ - Trong hai ngày liên tiếp, Trung tâm Y tế Đông Triều (Quảng Ninh) đã cấp cứu hai bệnh nhân bị sốc phản vệ nặng do uống thuốc tự mua.

Phòng thí nghiệm Công nghệ sinh học tại Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TPHCM. Ảnh: HCMIU

Công nghệ sinh học từ giảng đường đến thương mại hóa

GD&TĐ - Công nghệ sinh học được coi là “chìa khóa” giải quyết các thách thức lớn của xã hội, nên đòi hỏi các trường đại học cần có những nghiên cứu gắn với thực tiễn để các sản phẩm tạo ra có thể thương mại hóa.

Chân dung thủ khoa có điểm tốt nghiệp toàn khóa cao nhất 40 năm của Trường Đại học Luật TPHCM.

Bốn năm, một lời hứa, một kỳ tích

GD&TĐ - Cao Đức Anh, thủ khoa tốt nghiệp toàn khóa Trường Đại học Luật TPHCM năm 2025 với GPA 3,9/4, đã biến lời hứa giản dị với gia đình thành hành trình bền bỉ và kỳ tích đáng nể.