Xe tăng Đại bàng đen chuẩn bị đốt cháy Leopard?

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Xe tăng Đại bàng đen có thể được Nga đưa tới chiến trường Ukraine với mục đích thử nghiệm.

Xe tăng Đại bàng đen chuẩn bị đốt cháy Leopard?

Một số phương tiện truyền thông Nga đã đưa tin về việc quân đội nước này sắp điều chuyển các xe tăng Object 640 hay còn gọi bằng cái tên Black Eagle (Đại bàng đen) đến khu vực diễn ra chiến dịch quân sự đặc biệt.

Theo các nguồn tin từ Moskva, những phương tiện chiến đấu này sẽ xuất hiện ở Ukraine vào nửa cuối tháng Tư. Tuy nhiên cổng thông tin Free Press đã tìm hiểu thông tin này và đưa ra quan điểm khác.

Theo Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Dmitry Medvedev, xe tăng Object 640 kém hơn về thông số so với những chiếc Armata và T-90, nhưng có khả năng hạ gục Leopard 2 của Đức và Challenger 2 của Anh.

Xe tăng Đại bàng đen là nền tảng T-80 được nâng cấp với tháp pháo mới và cải tiến.

Nó được trang bị hệ thống giáp phản ứng nổ Cactus và hệ thống phòng vệ chủ động Drozd-M, có khả năng kích nổ từ xa tên lửa có đầu tự dẫn.

Thay vì pháo 125 mm được sử dụng trong phiên bản đầu tiên của phương tiện chiến đấu, một khẩu pháo 152 mm đã được lắp đặt. Ngoài ra, xe tăng còn được trang bị súng máy Kord 12,7 mm và PKT 7,62 mm.

Xe tăng Object 640 (Black Eagle) mang pháo 152 mm sẽ tham chiến tại Ukraine?
Xe tăng Object 640 (Black Eagle) mang pháo 152 mm sẽ tham chiến tại Ukraine?

Kyiv tuyên bố rằng sự xuất hiện của Đại bàng đen trong khu vực chiến sự là điều không thể, vì Nga được cho là chỉ có một nguyên mẫu duy nhất nhưng nó đã bị phá hủy khi bắt đầu chiến dịch ở vùng Sumy.

Tuy nhiên điều này không được hỗ trợ bởi bất kỳ khẳng định đáng tin cậy nào. Tình huống có thể điều động xe tăng Object 640 tới chiến trường Ukraine tạo ra khá nhiều sự xôn xao, mặc dù vậy vẫn chưa có bình luận chính thức nào về vấn đề này.

Theo Avia-pro

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ