Xe đạp yêu thương cùng em đến trường

GD&TĐ - Được nhận xe đạp mới, nhiều phụ huynh và học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn vui mừng và xúc động. Những chiếc xe này sẽ giúp hành trình đến lớp của các em bớt gập ghềnh, có thêm động lực học tập.

Có xe đạp, con đường đến trường của các em đỡ vất vả hơn. Ảnh: TG
Có xe đạp, con đường đến trường của các em đỡ vất vả hơn. Ảnh: TG

Niềm vui của phụ huynh và học sinh

Chương trình “Xe đạp yêu thương cùng em đến trường” do Tỉnh đoàn Quảng Bình phát động và triển khai với mong muốn hỗ trợ phương tiện đến trường cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu, vùng xa, con em người lao động bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19. Đồng thời, chương trình nhằm biểu dương gương thiếu nhi điển hình vượt khó trong học tập, rèn luyện. Thông qua chương trình, nhiều em nhận được xe đạp để đến trường trong năm học mới.

Con được tặng “xe đạp yêu thương”, chị Trần Thị Loan - phụ huynh em Thái Trung Hiếu, học sinh lớp 3G, Trường Tiểu học số 1 thị trấn Quy Đạt (huyện Minh Hóa) vô cùng xúc động.

Chị Loan cho biết: Gia đình khó khăn, bản thân phải vào miền Nam làm công nhân để kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống và nuôi con ăn học. Mỗi lần gọi điện thoại về nhà, con trai kể các bạn đều có xe đạp để đi học rồi, chỉ mong mẹ gắng làm mua cho em chiếc xe đạp mới giống như các bạn.

“Nhiều lần nghe con kể, tôi động viên và hứa sẽ cố gắng kiếm tiền rồi sẽ mua cho con một chiếc xe đạp mới. Nhưng dịch bệnh phức tạp, mấy tháng bị ngưng việc, không có tiền gửi về mua xe cho con đến trường trong năm học mới. Trong khi nhà lại ở cách xa trường nên tôi cũng buồn và thương con lắm.

Cách đây ít hôm, cháu gọi vào vui mừng khoe và nhắn mẹ không phải lo lắng kiếm tiền mua xe cho con nữa. Các cô chú đã tặng xe đạp mới để đi học rồi, con không phải xin xe bạn đi nhờ. Tôi thật sự rất vui và cảm ơn các tổ chức, nhà trường đã quan tâm và hỗ trợ món quà ý nghĩa trên cho cháu”, chị Loan tâm sự.

Cùng chung niềm vui có xe đạp mới để đến trường như các bạn, em Cao Nguyễn Bảo Trâm, học sinh lớp 3B, Trường Tiểu học Sơn Hóa (huyện Tuyên Hóa) vui mừng và chia sẻ: “Nhà cách xa trường, trước nay cháu phải đi bộ, nhiều hôm trời nắng to và mưa lớn nên rất mệt và nguy hiểm, đã có lúc muốn nghỉ học. Nay được cô chú tặng cho chiếc xe để đi học cháu rất vui, cháu sẽ cố gắng học tập thật tốt”.

Đó không chỉ là niềm vui riêng của gia đình, em Trung Hiếu và em Bảo Trâm, mà đó còn là niềm vui chung của nhiều học sinh khác khi nhận được món quà ý nghĩa trong năm học mới. Từ nay, các em không phải lo lắng và vất vả cuốc bộ hay phải xin đi nhờ xe bạn trên hành trình đến lớp của mình.

Tỉnh đoàn Quảng Bình trao tặng xe đạp cho học sinh nghèo, khó khăn để động viên, tiếp bước các em tới trường. Ảnh: TG
Tỉnh đoàn Quảng Bình trao tặng xe đạp cho học sinh nghèo, khó khăn để động viên, tiếp bước các em tới trường. Ảnh: TG

Chia sẻ yêu thương, tiếp sức đến trường

Thông qua hai hình thức vận động để mua xe mới và tận dụng xe cũ để sửa chữa. Chương trình “Xe đạp yêu thương cùng em đến trường” sẽ tặng cho thiếu niên, nhi đồng có hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu, vùng xa đang học tập tại các trường tiểu học và THCS trên toàn tỉnh chưa có phương tiện đến trường. Học sinh từ lớp 3 đến lớp 9, có nguy cơ bỏ học, có hoàn cảnh khó khăn (mồ côi, khuyết tật, trẻ em hộ nghèo, cận nghèo, người dân tộc...) trong danh sách hỗ trợ của chương trình.

Qua rà soát, trên 500 học sinh cần xe đạp để đến trường, Tỉnh đoàn Quảng Bình sẽ vận động trên 80 chiếc. Số còn lại, Tỉnh đoàn có kế hoạch gửi các huyện, thị, thành Đoàn, Hội đồng Đội các huyện, thị, thành phố, Đoàn trực thuộc Tỉnh đoàn để tổ chức vận động trao tặng, động viên, tiếp sức cho các em học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn có phương tiện đến trường trong năm học mới.

Bên cạnh đó, Đoàn Thanh niên Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cũng dự kiến vận động được ít nhất 4 chiếc xe đạp. Đoàn Trường Đại học Quảng Bình, Đoàn Thanh niên Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, mỗi đơn vị cũng sẽ vận động tối thiểu 2 chiếc. Các liên đội trường tiểu học, THCS trong toàn tỉnh, mỗi liên đội vận động ít nhất 1 chiếc xe đạp mới để hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi Covid-19.

Anh Đặng Đại Bàng – Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Bình - cho biết: Chương trình “Xe đạp yêu thương cùng em đến trường” được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phát động trong các cấp bộ đoàn, hội, đội toàn tỉnh với mục tiêu hỗ trợ khoảng hơn 500 chiếc xe đạp cho các em có hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới.

“Thông qua hai hình thức là vận động từ các nguồn để mua xe mới và sửa chữa những chiếc xe đạp cũ tặng cho học sinh để có phương tiện đến trường, các đơn vị đã đăng ký và vận động được 460/500 chiếc xe mới theo kế hoạch, phần lớn đã trao tặng cho các em. Những trường hợp còn lại sẽ được các trường tiến hành trao tặng khi học sinh trở lại lớp học trực tiếp. Các đơn vị tiếp tục vận động để tất cả học sinh khó khăn được hỗ trợ xe đạp, giúp hành trình tới trường của trẻ bớt gian nan, nhọc nhằn”, ông Bàng cho biết thêm.

Bám sát kế hoạch của Ban Thường vụ Thị đoàn về việc triển khai Chương trình “Xe đạp yêu thương cùng em đến trường”, Liên đội đã vận động nhà hảo tâm, lực lượng xã hội và trao tặng xe đạp mới cho 2 học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn của Liên đội. Món quà trên hi vọng sẽ là nguồn động viên để các em cố gắng vươn lên trong cuộc sống và nỗ lực trong học tập. - Cô Đoàn Thị Thúy Lan - Tổng phụ trách Đội Trường THCS Quảng Phong (thị xã Ba Đồn, Quảng Bình)

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ