Xe bọc thép của Mỹ bị phá hủy tại Syria

GD&TĐ - Một chiếc xe bọc thép của Mỹ đã bị phá hủy ở Syria do sự tấn công của Lực lượng hàng không vũ trụ Nga.

Hình ảnh chiếc xe bọc thép của Mỹ.
Hình ảnh chiếc xe bọc thép của Mỹ.

Một loạt các cuộc tấn công quy mô lớn tiếp theo của Lực lượng hàng không vũ trụ Nga và Không quân Syria đã gây ra tổn thất lớn cho lực lượng khủng bố và phiến quân.

Trong một cuộc không kích được tiến hành để hỗ trợ quân đội Nga và Syria ở phía tây của tỉnh Hama, một chiếc xe bọc thép của Mỹ đã bị phá hủy.

Hãng tin Avia.pro cho biết, chiếc xe bọc thép của quân đội Mỹ HMMWV đã được sử dụng bởi những kẻ khủng bố thuộc lực lượng dân chủ Syria – một tổ chức được Mỹ hỗ trợ tích cực. Sau một vụ tấn công tên lửa, chiếc xe đã bị phá hủy.

Được biết, lực lượng khủng bố đã mất dần các vị trí họ đang chiếm giữ. Mới đây, cộng đồng Telegram đã công bố một đoạn video cho thấy nhóm chiến binh quan trọng của tổ chức khủng bố Hayat Tahrir ash-Sham đã bị quân đội Syria bắt giữ.

Theo Avia.pro

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.