Xe 7 chỗ đâm vào tàu hỏa, 4 người về quê ăn rằm thương vong

GD&TĐ - Ông Nguyễn Như Mai - Chủ tịch UBND xã Hưng Mỹ (Hưng Nguyên, Nghệ An) xác nhận vụ tai nạn thương tâm trên xảy ra trên địa bàn sáng nay ngày 25/8. Có 2 người tử vong, 2 người bị thương nặng đang cấp cứu tại bệnh viện.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm
Hiện trường vụ tai nạn thương tâm

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 10h10 phút ngày 25/8, chiếc xe ô tô 7 chỗ mang BKS 37S-2427 do tài xế Nguyễn Duy Trung (SN 1982) lái khi lưu thông qua đường ngang dân sinh cắt đường sắt Bắc - Nam không có rào chắn, thiếu quan sát đã bị đoàn tàu mang số hiệu Đ19E 994 lưu thông theo hướng Nam - Bắc tông phải.

Sau cú tông mạnh, chiếc ô tô 7 chỗ bị tàu hỏa kéo lê khoảng 300 m rồi sau đó văng ra khỏi đường tàu. Vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 2 người tử vong tại chỗ, 2 người bị thương nặng phải đưa vào bệnh viện cấp cứu. Chiếc xe ô tô sau tai nạn bị biến dạng, dập nát hoàn toàn. Người dân phải cạy cửa để đưa các nạn nhân ra ngoài.

Chiếc xe ô tô biến dạng sau khi bị tàu hỏa đâm
Chiếc xe ô tô biến dạng sau khi bị tàu hỏa đâm 

Danh tính các nạn nhân được xác định sau đó gồm: Bùi Ngọc Hùng (SN 1984) và cháu ruột Bùi Đức Thành (SN 1993, trú huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) đã tử vong. Cháu Bùi Đức Hoàn (SN 2002) và tài xế Nguyễn Duy Trung (SN 1982) bị chấn thương nặng.

Người thân các nạn nhân cho biết, 4 người trên xe từ huyện Nghĩa Đàn về quê ở huyện Hưng Nguyên để ăn rằm tháng 7. Sáng nay, trên đường đi thắp hương cho ông bà tổ tiên ở nghĩa trang thì gặp tai nạn

Ông Nguyễn Như Mai - Chủ tịch UBND xã Hưng Mỹ cho biết: Một số người dân chứng kiến nói trước đó tàu có kéo còi to và dài, bà con đã cố cảnh báo cho chiếc xe dừng lại nhưng tài xế vẫn cho xe chạy qua và bị tàu hỏa đâm phải.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt phong tỏa hiện trường, và điều tra làm rõ nguyên nhân sự việc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ