Xây dựng trường học hạnh phúc qua Ngày hội gia đình gắn kết yêu thương

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 11/2, Trường Tiểu học Hoa Lư (Thanh Khê, Đà Nẵng) tổ chức Ngày hội gia đình gắn kết yêu thương với sự tham gia của HS, phụ huynh khối lớp 1.

Phụ huynh tham gia cùng con thi vẽ và xé giấy tại Ngày hội gia đình gắn kết yêu thương của Trường Tiểu học Hoa Lư. (Ảnh: PV).
Phụ huynh tham gia cùng con thi vẽ và xé giấy tại Ngày hội gia đình gắn kết yêu thương của Trường Tiểu học Hoa Lư. (Ảnh: PV).

Ngoài chương trình văn nghệ, nhảy dân vũ, Ngày hội gia đình gắn kết yêu thương của Trường Tiểu học Hoa Lư còn có các trò chơi các trò chơi dân gian như kéo co, đổ nước vào chai, kẹp bóng nhảy về đích, bước chân đoàn kết, thi vẽ hoặc xé giấy dán… Mỗi đội thi của các lớp đều có sự tham gia của phụ huynh, học sinh và giáo viên chủ nhiệm.

Học sinh lớp Một Trường Tiểu học Hoa Lư (quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) hào hứng tham gia phần thi Kẹp bóng nhảy về đích trong Ngày hội gia đình gắn kết yêu thương. (Ảnh: PV).

Học sinh lớp Một Trường Tiểu học Hoa Lư (quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) hào hứng tham gia phần thi Kẹp bóng nhảy về đích trong Ngày hội gia đình gắn kết yêu thương. (Ảnh: PV).

Cô Huỳnh Thị Thanh Tình - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Đây là lần đầu tiên nhà trường tổ chức Ngày hội gia đình gắn kết yêu thương với phụ huynh và học sinh khối lớp Một. Đây là hoạt động góp phần xây dựng trường học hạnh phúc, trong đó sự phối hợp, đồng hành và hỗ trợ đắc lực của cha mẹ đóng vai trò quan trọng trong việc giáo dục trẻ".

Một phụ huynh hướng dẫn con gái gấp thuyền giấy ở nội dung thi cùng vẽ, xé giấy. (Ảnh: PV).

Một phụ huynh hướng dẫn con gái gấp thuyền giấy ở nội dung thi cùng vẽ, xé giấy. (Ảnh: PV).

Ngày hội với nhiều hoạt động đa dạng, hấp dẫn đem đến trải nghiệm đẹp với các bậc cha mẹ và các em học sinh. Nhà trường mong muốn sau hoạt động này, các em học sinh sẽ nhận ra được những giá trị cao quý của gia đình, biết sẻ chia, gắn kết và yêu thương nhiều hơn.

Mỗi đội dự thi trò chơi kéo co đều có sự tham gia của phụ huynh, học sinh và giáo viên chủ nhiệm khiến sân Trường Tiểu học Hoa Lư náo nhiệt hẳn lên. (Ảnh: PV).

Mỗi đội dự thi trò chơi kéo co đều có sự tham gia của phụ huynh, học sinh và giáo viên chủ nhiệm khiến sân Trường Tiểu học Hoa Lư náo nhiệt hẳn lên. (Ảnh: PV).

Chị Võ Bảo Quỳnh - phụ huynh của em Thanh Trúc, lớp 1/4 cho biết: "Tham gia Ngày hội gia đình gắn kết yêu thương, mình có cơ hội được tương tác, trao đổi với cô giáo nhiều hơn. Cũng thấy được cách con chơi và tương tác cùng với các bạn để hình dung được con học, con chơi ở trường như thế nào. Bình thường, nếu dẫn con đi chơi ở các khu vui chơi thì ba mẹ thường là để con tự chơi. Qua Ngày hội này, các ba mẹ buộc chơi cùng với con, cùng các con bàn bạc chiến thuật nên thấy rất vui và có cơ hội hiểu thêm con".

Các hoạt động của Ngày hội gia đình gắn kết yêu thương cũng là dịp giúp học sinh hình thành và rèn luyện các kỹ năng mềm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ