Những hình ảnh xúc động trong Lễ giao nhận quân tại Đà Nẵng

GD&TĐ - Năm 2023, TP. Đà Nẵng có 1.308 thanh niên của 7 quận, huyện trên địa bàn thành phố lên đường nhập ngũ.

Ôm chia tay người thân trước giờ lên đường nhập ngũ. Ảnh: Hoàng Vinh.
Ôm chia tay người thân trước giờ lên đường nhập ngũ. Ảnh: Hoàng Vinh.
Sáng 8/2, TP. Đà Nẵng đã bắt đầu tổ chức lễ giao quân năm 2023. Năm 2023, TP. Đà Nẵng có 1.308 thanh niên của 7 quận, huyện trên địa bàn thành phố lên đường nhập ngũ. Cụ thể, 1.012 thanh niên (có 12 nữ) thực hiện nghĩa vụ quân sự và 296 thanh niên (có 1 nữ) nhập ngũ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an. Ảnh: Hoàng Vinh.

Sáng 8/2, TP. Đà Nẵng đã bắt đầu tổ chức lễ giao quân năm 2023. Năm 2023, TP. Đà Nẵng có 1.308 thanh niên của 7 quận, huyện trên địa bàn thành phố lên đường nhập ngũ. Cụ thể, 1.012 thanh niên (có 12 nữ) thực hiện nghĩa vụ quân sự và 296 thanh niên (có 1 nữ) nhập ngũ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an. Ảnh: Hoàng Vinh.

Bao gồm quận Hải Châu: 219 thanh niên, trong đó quân sự 166, công an: 53); quận Thanh Khê: 226 thanh niên (quân sự: 177, công an: 49); quận Sơn Trà: 179 thanh niên (quân sự: 137, công an: 42); quận Liên Chiểu: 179 thanh niên (quân sự: 140, công an: 39); quận Cẩm Lệ: 171 thanh niên (quân sự: 131, công an: 40); quận Ngũ Hành Sơn: 106 thanh niên (quân sự: 81, công an: 25) và huyện Hòa Vang: 225 thanh niên (quân sự: 180, công an: 45). Ảnh: Hoàng Vinh.

Bao gồm quận Hải Châu: 219 thanh niên, trong đó quân sự 166, công an: 53); quận Thanh Khê: 226 thanh niên (quân sự: 177, công an: 49); quận Sơn Trà: 179 thanh niên (quân sự: 137, công an: 42); quận Liên Chiểu: 179 thanh niên (quân sự: 140, công an: 39); quận Cẩm Lệ: 171 thanh niên (quân sự: 131, công an: 40); quận Ngũ Hành Sơn: 106 thanh niên (quân sự: 81, công an: 25) và huyện Hòa Vang: 225 thanh niên (quân sự: 180, công an: 45). Ảnh: Hoàng Vinh.

Ông Nguyễn Văn Quảng (áp vest) - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nghe đại diện Ban chỉ huy Quân sự quận Hải Châu báo cáo tình hình giao nhận quân. Ảnh: Hoàng Vinh.

Ông Nguyễn Văn Quảng (áp vest) - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nghe đại diện Ban chỉ huy Quân sự quận Hải Châu báo cáo tình hình giao nhận quân. Ảnh: Hoàng Vinh.

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, 1.308 công dân nhập ngũ năm nay có tuổi đời 18-27 tuổi; trong đó, có 654 công dân tốt nghiệp THPT (chiếm 64,6%); 161 công dân trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học (chiếm 15,9%); 1 đảng viên và 5 cán bộ, công nhân viên. Ảnh: Hoàng Vinh.

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, 1.308 công dân nhập ngũ năm nay có tuổi đời 18-27 tuổi; trong đó, có 654 công dân tốt nghiệp THPT (chiếm 64,6%); 161 công dân trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học (chiếm 15,9%); 1 đảng viên và 5 cán bộ, công nhân viên. Ảnh: Hoàng Vinh.

Tại điểm giao quân của quận Hải Châu, ngay từ sáng sớm, các phường đã đưa thanh niên nhập ngũ có mặt tại Lễ giao nhận quân. Sau khi nhận quân, các đơn vị tiến hành kiểm tra quân số, kiểm tra thông tin lần cuối trước khi đưa các tân binh lên xe trở về đơn vị. Ảnh: Hoàng Vinh.

Tại điểm giao quân của quận Hải Châu, ngay từ sáng sớm, các phường đã đưa thanh niên nhập ngũ có mặt tại Lễ giao nhận quân. Sau khi nhận quân, các đơn vị tiến hành kiểm tra quân số, kiểm tra thông tin lần cuối trước khi đưa các tân binh lên xe trở về đơn vị. Ảnh: Hoàng Vinh.

Ông Trần Thắng Lợi - Bí thư Quận ủy Hải Châu (TP. Đà Nẵng) thực hiện nghi thức đốt lửa truyền thống tại lễ giao nhận quân năm 2023. Ảnh: Hoàng Vinh.

Ông Trần Thắng Lợi - Bí thư Quận ủy Hải Châu (TP. Đà Nẵng) thực hiện nghi thức đốt lửa truyền thống tại lễ giao nhận quân năm 2023. Ảnh: Hoàng Vinh.

Ông Lê Tự Gia Thạnh - Chủ tịch UBND quận Hải Châu đánh trống khai lễ. Ảnh: Hoàng Vinh.

Ông Lê Tự Gia Thạnh - Chủ tịch UBND quận Hải Châu đánh trống khai lễ. Ảnh: Hoàng Vinh.

Ông Nguyễn Văn Quảng - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng tặng quà cho các tân binh. Ảnh: Hoàng Vinh.

Ông Nguyễn Văn Quảng - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng tặng quà cho các tân binh. Ảnh: Hoàng Vinh.

Các tân binh bước qua cầu vinh quang với tâm thế hăng hái, phấn khởi. Ảnh: Hoàng Vinh.

Các tân binh bước qua cầu vinh quang với tâm thế hăng hái, phấn khởi. Ảnh: Hoàng Vinh.

Tạm biệt người thân trước khi lên đường trở về đơn vị. Ảnh: Hoàng Vinh.

Tạm biệt người thân trước khi lên đường trở về đơn vị. Ảnh: Hoàng Vinh.

Ôm chia tay người thân trước khi lên xe. Ảnh: Hoàng Vinh.

Ôm chia tay người thân trước khi lên xe. Ảnh: Hoàng Vinh.

Những giọt nước mắt chia tay. Ảnh: Hoàng Vinh.

Những giọt nước mắt chia tay. Ảnh: Hoàng Vinh.

Người nhà tặng hoa cho tân binh khi lên đường nhập ngũ. Ảnh: Hoàng Vinh.

Người nhà tặng hoa cho tân binh khi lên đường nhập ngũ. Ảnh: Hoàng Vinh.

Tranh thủ chụp ảnh cùng bạn gái trước khi lên xe về đơn vị. Ảnh: Hoàng Vinh.

Tranh thủ chụp ảnh cùng bạn gái trước khi lên xe về đơn vị. Ảnh: Hoàng Vinh.

Các đơn vị kiểm tra quân số và thông tin chiến sĩ trước khi đưa về đơn vị. Ảnh: Hoàng Vinh.

Các đơn vị kiểm tra quân số và thông tin chiến sĩ trước khi đưa về đơn vị. Ảnh: Hoàng Vinh.

Tinh thần hăng hái, phấn khởi khi thực hiện nghĩa vụ quân sự. Ảnh: Hoàng Vinh.

Tinh thần hăng hái, phấn khởi khi thực hiện nghĩa vụ quân sự. Ảnh: Hoàng Vinh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Trần Quí Thanh lãnh 8 năm tù.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

GD&TĐ - Sáng 25/4, TAND TPHCM tuyên phạt 8 năm tù đối với bị cáo Trần Quí Thanh (Chủ tịch Tân Hiệp Phát) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".
Minh họa/INT

Khơi nước gần dập lửa xa

GD&TĐ - Iran đã bước vào giai đoạn xung khắc mang bản chất mới với Mỹ và Israel nên càng cần yên bình ở phía biên giới chung với Pakistan.