Xây dựng nông thôn mới nâng cao Mường Cang

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Từ một xã thuần nông, diện mạo xã Mường Cang, huyện Than Uyên (Lai Châu) hôm nay đã đổi thay rõ nét nhờ hiệu quả từ xây dựng nông thôn mới.

Vụ mùa ở Mường Cang.
Vụ mùa ở Mường Cang.

Ngày mới ở Mường Cang

Sau hơn 4 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), vào năm 2015, Mường Cang là một trong 2 xã đầu tiên của huyện Than Uyên cán đích NTM. Phát huy những kết quả đã đạt được, cấp ủy, chính quyền và nhân dân nơi đây tiếp tục chung sức đồng lòng, nâng cao các tiêu chí đã đạt được. Từ đó tạo sự đổi mới, khởi sắc một miền quê trù phú, giàu tiềm năng của huyện Than Uyên.

Đến với Mường Cang hôm nay, những con đường bê tông phẳng lì vào tận trung tâm xã, hai bên là cửa hàng tạp hóa, cửa hiệu kinh doanh và nhiều ngôi nhà kiên cố, khang trang.

Ông Lìm Văn Khơi – Chủ tịch UBND xã Mường Cang, cho biết: “Cơ sở hạ tầng từng bước được đồng bộ hóa đã giúp cho diện mạo nông thôn ngày càng khang trang. Đường liên bản, đường sản xuất nội đồng được đổ bê tông phẳng phiu, các công trình cũng phát huy hiệu quả giúp cho giao thương, sản xuất của bà con thêm thuận lợi”.

Cùng với đó, các kế hoạch sản xuất mùa vụ luôn đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Vụ Đông Xuân vừa qua, xã Mường Cang đã gieo cấy hơn 223ha lúa, năng suất đạt 60 tạ/ha. Việc đưa các giống cho năng suất chất lượng cao để cung ứng cho thị trường còn giúp bà con có thêm nguồn thu nhập. Được mùa giúp bà con nơi đây thêm no ấm, từ đó góp phần giúp người dân xóa đói, giảm nghèo.

Đoàn xã Mường Cang giúp hộ dân thu hoạch lúa.

Đoàn xã Mường Cang giúp hộ dân thu hoạch lúa.

Là xã thuần nông, cùng với việc tiếp tục thâm canh, tăng vụ, đẩy mạnh sản xuất hoa màu vụ 3, xã còn mở rộng diện tích chè, mắc ca, quế tạo sinh kế lâu dài và nguồn thu nhập ổn định. UBND xã cũng chỉ đạo bà con dân bản cải tạo vườn tạp, đồi đất bạc màu trồng thêm cây ăn quả. Nhờ đó, vườn tạp, đồi đất từng có nguy cơ bị hoang hóa của các bản Pù Quải, Phiêng Cẩm, Muông, Mé giờ đây đã trở thành những vườn bưởi, xoài xanh mướt, hứa hẹn những mùa hoa trái bội thu.

Ông Lìm Văn Khơi cho biết thêm: “Bên cạnh việc sản xuất nông nghiệp, chúng tôi cũng chú trọng hướng dẫn người dân chăn nuôi. Nhờ chú trọng chăm sóc, công tác thú y, đàn gia súc của xã sinh trưởng và phát triển tốt. Chăn nuôi phát triển đã giúp đời sống bà con ngày càng khấm khá. Hiện tại, tổng đàn gia súc của xã có hơn 5,3 nghìn con, chủ yếu là trâu, bò, lợn. Ngoài ra, xã còn có đàn gia cầm hơn 36 nghìn con. Nhiều hộ trong xã đã mạnh dạn đầu tư mô hình gia trại, trang trại nhỏ để phát triển kinh tế hộ gia đình”.

Những mô hình sản xuất được xã Mường Cang đưa vào trồng khảo nghiệm cho người dân.

Những mô hình sản xuất được xã Mường Cang đưa vào trồng khảo nghiệm cho người dân.

Sản phẩm nông nghiệp vừa đảm bảo đời sống của bà con, một phần được bán ra thị trường đã tạo nguồn thu ổn định, Đặc biệt, khi có các doanh nghiệp, hợp tác xã đóng chân trên địa bàn hợp tác bao tiêu sản phẩm đã giúp người dân thêm vững tâm đầu tư sản xuất theo hướng hàng hóa.

Liên kết với hợp tác xã Than Xuân, bà con nơi đây đã xuống giống hơn 80ha, chủ yếu là giống Séng Cù, tẻ tròn để bán ra thị trường. Nông sản tìm được thị trường ổn định đã giúp đời sống bà con ngày càng nâng cao. Thu nhập bình quân năm 2022 đạt 50 triệu đồng/người/năm.

Duy trì và nâng cao tiêu chí

Thực hiện chương trình NTM đã giúp người dân Mường Than đổi thay từ cách nghĩ tới cách làm. Tuy nhiên, khi áp dụng bộ tiêu chí nâng cao của xây dựng NTM giai đoạn 2021 – 2025 đã khiến một số tiêu chí mà xã đã cố gắng đạt được có nguy cơ chưa đạt chuẩn.

Bám sát thực tiễn ấy, cấp ủy, chính quyền xã Mường Cang tiếp tục tăng cường công tác lãnh chỉ đạo, phát huy vai trò chủ thể của nhân dân trong thực hiện các tiêu chí.

Tại các bản Cang Mường, Pu Quải còn thiếu nhà văn hóa, bà con dân bản đã hiến đất, trích tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng và sử dụng nguồn đầu tư của nhà nước để làm nhà văn hóa.

Ông Lò Văn Thân – Trưởng bản Cang Mường chia sẻ: “Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ ở cơ sở, bà con dân bản đã hưởng ứng tích cực, tham gia hiệu quả thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM”.

Người dân góp sức xóa nhà tạm cho hộ nghèo.

Người dân góp sức xóa nhà tạm cho hộ nghèo.

“Trong xã còn một số hộ nghèo, neo đơn phải sinh sống trong nhà tạm, ảnh hưởng tới tiêu chí về nhà ở. Vì thế, xã đã đẩy mạnh xã hội hóa, thu hút sự hỗ trợ của cộng đồng thôn bản, ủng hộ từ lòng hảo tâm của các doanh nghiệp trên địa bàn để dựng nhà cho hộ nghèo” – Chủ tịch UBND xã Mường Cang cho biết.

Từ đầu giữa năm 2022 tới nay, xã Mường Cang đã huy động được hơn 300 triệu cùng hàng trăm ngày công của bà con dân bản và xóa được 6 nhà tạm cho hộ nghèo. Phấn đấu từ nay tới cuối năm, Mường Cang sẽ đạt tiếp các tiêu chí về quy hoạch và hệ thống chính trị, tiếp cận pháp luật.

Ông Lìm Văn Cương khẳng định: “Xác định xây dựng NTM nâng cao giai đoạn 2021 – 2025 là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Thời gian qua, xã Mường Cang đã phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, sử dụng hiệu quả các nguồn hỗ trợ của Nhà nước và đánh thức tiềm năng, thế mạnh, vai trò làm chủ của nhân dân. Với những kết quả đã đạt sẽ tạo nền tảng vững chắc để xã tiếp tục có những bước tiến vượt bậc trong xây dựng NTM nâng cao”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ