Xây dựng môi trường học đường không khói thuốc

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Các cơ sở giáo dục triển khai nhiều giải pháp đồng bộ hướng tới một môi trường học đường không khói thuốc.

Một buổi tuyên truyền về tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe cho học sinh Trường THPT Lý Thái Tổ.
Một buổi tuyên truyền về tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe cho học sinh Trường THPT Lý Thái Tổ.

Là tiêu chí xét danh hiệu thi đua

Các hoạt động xây dựng môi trường không khói thuốc được Trường THCS Quản Cơ Thành (An Giang) triển khai từ đầu năm học.

Chia sẻ của Hiệu trưởng Lê Thị Ngọc Dung, nhà trường đã đưa nội dung phòng chống tác hại của thuốc lá vào kế hoạch hoạt động hằng năm, sau đó triển khai trong cuộc họp toàn thể cán bộ, viên chức đầu năm trong nhà trường. Có kiểm tra, báo cáo hàng tháng về nội dung này. Ban chỉ đạo xây dựng trường học không khói thuốc của trường được thành lập, gồm ban giám hiệu, công đoàn, đoàn thanh niên, tổng phụ trách đội…

Đặc biệt,Trường THCS Quản Cơ Thành đưa quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc vào tiêu chuẩn xét danh hiệu thi đua, khen thưởng của cán bộ, công chức, viên chức. Trường tổ chức cho toàn bộ cán bộ, giáo viên, nhân viên ký cam kết xây dựng môi trường không khói thuốc lá tại nơi làm việc. Những hình ảnh, biển báo cấm hút thuốc được treo ở một số nơi cán bộ, viên chức, học sinh dễ quan sát.

Với học sinh, nhà trường tổ chức tuyên truyền những tác hại của thuốc lá trong các buổi sinh hoạt toàn trường. Ban hành quy định nghiêm cấm học sinh không sử dụng thuốc lá trong trường học. Lồng ghép vào tuần “Sinh hoạt chủ nhiệm đầu năm học cho học sinh” nội dung tuyên truyền những tác hại của thuốc lá và cấm học sinh sử dụng thuốc lá.

Học sinh của trường cũng được yêu cầu viết cam kết về việc thực hiện nội quy trường học, trong đó có nội dung cam kết không sử dụng thuốc lá. Tổng phụ trách đội được phân công giám sát việc học sinh thực hiện nội quy nhà trường, trong đó có nội dung cấm hút thuốc lá để có hướng xử lý, chấn chỉnh kịp thời.

“Nhà trường nghiêm cấm việc mua bán, quảng cáo, tiếp thị các sản phẩm, hình ảnh liên quan đến thuốc lá tại trường học, trong các hoạt động giáo dục trong và ngoài nhà trường. Trường đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện nghiêm quy định cấm bán thuốc lá phía ngoài cổng trường. Thực hiện giám sát, đánh giá kết quả thực hiện xây dựng trường học không khói thuốc.” - cô Lê Thị Ngọc Dung thông tin thêm.

Ảnh minh họa/ITN.

Ảnh minh họa/ITN.

Kỷ luật nghiêm vi phạm

Tại Trường THPT Lý Thái Tổ (Hà Nội),để xây dựng môi trường học đường không khói thuốc, nhà trường xây dựng nội quy từ đầu năm học. Học sinh làm bản cam kết thực hiện nghiêm túc nội quy, có xác nhận, phối hợp giáo dục của ban giám hiệu, giáo viên chủ nhiệm, cha mẹ học sinh và học sinh. Với học sinh cố tình vi phạm, hội đồng kỷ luật nhà trường sẽ có hình thức kỷ luật nghiêm minh để răn đe, giáo dục.

Đoàn trường cũng có nhiều giải pháp cho vấn đề này. Một trong những giải pháp được cô Đỗ Thu Hiền, ủy viên Ban chấp hành Đoàn trường chia sẻ là tổ chức thường xuyên các buổi sinh hoạt chuyên đề trong giờ Chào cờ với nhiều hình thức: Mời chuyên gia; sân khấu hoá; lồng ghép trong các tiết học phù hợp.

Tại các bảng tin nhà trường, Đoàn - Đội thường xuyên cập nhật kiến thức, hình ảnh, áp phích tuyên truyền nhằm nâng cao hiểu biết, kỹ năng cho học sinh về tác hại của thuốc lá, cách phòng tránh.

Đặc biệt, trường phát triển Câu lạc bộ truyền thông học sinh, lấy nhân tố cốt cán là cán bộ Đoàn - Đội các lớp để tuyên truyền, giáo dục đến được từng lớp và do chính học sinh thực hiện. Cùng với đó, tăng cường các hoạt động ngoại khoá, văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao lành mạnh, xây dựng môi trường học đường văn minh, tạo cơ hội cho học sinh phát triển toàn diện.

Cô Đỗ Thu Hiền cho rằng:Để có môi trường trường học không khói thuốc lá, cần trang bị cho học sinh các kỹ năng từ chối lời mời hút thuốc từ mọi người. Thông qua các hoạt động của đoàn thanh niên, lồng ghép nội dung về tác hại của thuốc lá. Phê bình giáo dục những học sinh hút thuốc, hoặc lôi kéo bạn hút.

Các giờ sinh hoạt lớp cuối tuần, giáo viên chủ nhiệm cần lưu ý phân tích với học sinh về tác hại của khói thuốc lá, giúp đỡ các em đã chớm nghiện bỏ thuốc lá sớm. Tuy nhiên, để môi trường học đường không khói thuốc, điều quan trọng là mỗi thầy giáo phải tự làm gương nói không với thuốc lá tại trường.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Xóa định kiến

GD&TĐ - Xóa bỏ định kiến về giới tính trong lựa chọn ngành, trường học, nghề nghiệp là vấn đề đặt ra nhiều năm nay và đã có những chuyển biến tích cực.
Joshua Zirkzee đang nằm trong kế hoạch mua sắm của Arsenal.

Arsenal nhắm tiền đạo của Bayern Munich

GD&TĐ - Theo Mirror, Arsenal muốn mời tiền đạo ngôi sao của Bologna - Joshua Zirkzee một bản hợp đồng đến năm 2029, với mức lương hàng năm là 5 triệu Bảng.