Xác định nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn khiến 3 người chết ở Quảng Bình

GD&TĐ - Theo Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh Quảng Bình, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do tài xế điều khiển ô tô không chú ý quan sát, đi không đúng phần đường quy định.

Nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng là do ô tô đi sai phần đường.
Nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng là do ô tô đi sai phần đường.

Ngày 5/7, Ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Bình đã có báo cáo nhanh gửi Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, UBND tỉnh về vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, xảy ra trên địa bàn huyện Lệ Thủy khiến 3 người chết, 2 người bị thương.

Theo đó, cơ quan chức năng xác định, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn do tài xế điều khiển ô tô 7 chỗ không chú ý quan sát, đi không đúng phần đường quy định.

Trước đó, vào lúc 12h15 ngày 4/7, anh Võ Văn Khương (SN 1980, trú thôn Minh Sơn, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) lái xe đầu kéo BKS 76C-060.49 kéo theo rơ moóc BKS 76R-002.09 theo hướng Bắc - Nam.

Khi đến Km 685+550 đường tránh lũ BOT (thuộc thôn Thạch Hạ, xã Hồng Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ) đã xảy ra va chạm với ô tô 7 chỗ BKS 38A- 144.35 do ông Nguyễn Hùng C. (SN 1969 ở xã Thạch Kim, huyện Thạch, tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển hướng ngược lại.

Lúc xảy ra tai nạn, trên ô tô chở theo 4 người, đều trú tại Hà Tĩnh, gồm: Bà Trần Thị L. (SN 1973), chị Nguyễn Thị Vân A. (SN 1999), ông Nguyễn Huy H. (SN 1969) và em Nguyễn Hồng Phước A. (SN 2007).

Cú tông trực diện đã khiến ông C. và bà L. tử vong tại chỗ. Chị A. tử vong trên đường đến bệnh viện. Hai người còn lại đã được chuyển vào Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu, điều trị.

Ngay sau khi nhận thông tin, Ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Bình đã kịp thời đến hiện trường phối hợp với các cơ quan chức năng huy động lực lượng y tế để cứu chữa nạn nhân.

Đồng thời, khẩn trương xử lý hiện trường, điều tiết giao thông, kịp thời tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ, động viên gia đình các nạn nhân.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Quân đội Nga triển khai tại Kaliningrad.

Khi Kaliningrad bị tấn công

GD&TĐ - Chuyên gia Alexander Khramchikhin cảnh báo, nếu NATO tấn công Kaliningrad, phản ứng của Nga sẽ biến vùng Baltic, Ba Lan thành đống đổ nát.

Lê Hoàng Nhật Nam thí nghiệm trong nghiên cứu chế tạo vật liệu giúp tăng hiệu quả điều trị viêm đại tràng.

Nano polymer trị viêm loét đại tràng

GD&TĐ - Lê Hoàng Nhật Nam - sinh viên Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TPHCM, đã nghiên cứu thành công hạt nano polymer gắn lên thuốc, giúp bảo vệ dược chất và tăng hiệu quả điều trị bệnh viêm loét đại tràng, mở ra hướng đi tiềm năng trong lĩnh vực y học.

Mặc lệnh trừng phạt, Nga vẫn tiếp tục tiến lên phía trước.

16.000 lệnh trừng phạt

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Mỹ mới đây cho biết, mặc dù Nga phải chịu 16.000 lệnh trừng phạt, song nước này vẫn tiếp tục tiến về phía trước.

Ảnh minh họa INT.

Khát vọng 'đại học xanh'

GD&TĐ - Trong bối cảnh phát triển bền vững trở thành xu hướng toàn cầu, giáo dục đại học không chỉ dừng lại ở vai trò đào tạo nhân lực, mà còn phải chuyển mình thành mô hình phát triển bền vững.

Một góc khuôn viên BUV. Ảnh: NTCC

Thách thức 'xanh hóa' đại học

GD&TĐ - Không chỉ truyền thụ tri thức, giáo dục đại học được kỳ vọng là gương điển hình trong kiến tạo môi trường bền vững và nâng cao trách nhiệm cộng đồng.