Xác định hai đội bóng đầu tiên vào bán kết U17 quốc gia

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Hiện tại, VCK U17 Quốc gia – Cúp Thái Sơn Nam 2023 đã xác định được hai đội bóng đầu tiên góp mặt ở vòng bán kết.

U17 Sông Lam Nghệ An là một trong hai đội bóng đầu tiên vào bán kết U17 quốc gia.
U17 Sông Lam Nghệ An là một trong hai đội bóng đầu tiên vào bán kết U17 quốc gia.

Trận tứ kết đầu tiên của VCK U17 Quốc gia – Cúp Thái Sơn Nam 2023 là cuộc đọ sức giữa 2 ứng cử viên vô địch là U17 Hà Nội và U17 U17 Sông Lam Nghệ An.

Trái với những dự đoán trước đó về một trận đấu với sự giằng co của hai đội bóng cân sức cân tài, đội bóng xứ Nghệ đã tỏ ra xuất sắc hơn ở trận đấu rất được trông đợi này.

Chơi áp đảo hoàn toàn đối thủ, U17 Sông Lam Nghệ An đã có được chiến thắng cách biệt 4-0 trước và có vé vào vòng bán kết một cách xứng đáng.

Phút thứ 35, bàn mở tỷ số đến với đội bóng xứ Nghệ khi Tấn Minh thoát xuống ở biên phải và có đường căng ngang dọn cỗ để Trọng Sơn dứt điểm cận thành đưa đội bóng miền Trung vươn lên dẫn trước.

Ba bàn thắng còn lại của U17 Sông Lam Nghệ An đều đến từ hiệp 2. Sau đường kiến tạo tuyệt vời của Quốc Trung, Long Vũ phá bẫy việt vị nâng tỷ số lên 2-0 ở tình huống đối mặt với thủ môn. Chỉ 4 phút sau tỷ số là 3-0 cho U17 Sông Lam Nghệ An khi hậu vệ U17 Hà Nội phản lưới nhà.

Những phút cuối trận U17 Sông Lam Nghệ An có bàn thắng ấn định tỷ số 4-0 do công của Quốc Hòa và trở thành đội bóng đầu tiên có vé vào chơi vòng bán kết của U17 quốc gia 2023.

Ở trận tứ kết thứ 2, Hà Tĩnh đã vượt qua Huế sau khi giành chiến thắng 4-2 trên loạt sút luân lưu. Trước đó trong 90 phút chính thức, 2 đội cầm hòa nhau với tỷ số 2-2.

Việc U17 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vào tới bán kết là điều khá bất ngờ khi trước đó đội bóng này chỉ được tham dự khi U17 Bình Dương bỏ giải.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Trần Quí Thanh lãnh 8 năm tù.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

GD&TĐ - Sáng 25/4, TAND TPHCM tuyên phạt 8 năm tù đối với bị cáo Trần Quí Thanh (Chủ tịch Tân Hiệp Phát) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".