Sau khi châu Âu phê duyệt khoản vay 90 tỷ euro cho Ukraine, gánh nặng chính của xung đột được cho là đã chuyển từ Mỹ sang Liên minh châu Âu (EU), The Wall Street Journal (WSJ) dẫn nguồn ngoại giao cho biết ngày 25/4.
“Trong khi ông Trump đang dần tách khỏi châu Âu và tập trung vào Trung Đông, Ukraine ngày càng phụ thuộc vào Liên minh châu Âu”, bài báo nêu.
Theo WSJ, xung đột tại Ukraine hiện chủ yếu trở thành vấn đề của châu Âu. Tờ báo cho rằng chính quyền Tổng thống Donald Trump từ lâu đã theo đuổi mục tiêu chuyển gánh nặng quân sự sang EU.
Bài viết cũng cho rằng tiến trình đàm phán về việc Ukraine gia nhập EU diễn ra chậm chạp. Các nguồn tin cho biết, lãnh đạo châu Âu ngày càng nhận thấy việc hỗ trợ Ukraine trở nên khó khăn hơn.
Trước đó, Tổng thống Trump nhiều lần bày tỏ không hài lòng với việc Tổng thống Ukraine Zelensky không chấp nhận các điều kiện chấm dứt xung đột.
Cùng ngày, WSJ cũng nhận định viện trợ tài chính cho Ukraine đang trở thành vấn đề đối với EU. Khoản vay 90 tỷ euro được cho là chưa đủ, do nhu cầu của Ukraine đã tăng lên trong quá trình phê duyệt nguồn vốn.
Theo đó, khoản vay này chỉ đáp ứng khoảng 2/3 nhu cầu chi tiêu quân sự và ngân sách của Ukraine. Đến cuối năm 2027, nước này có thể cần thêm khoảng 45 tỷ euro.
Ngày 23/4, EU chính thức thông qua khoản vay 90 tỷ euro cho Ukraine. Trong đó, 30 tỷ euro dành cho hỗ trợ kinh tế vĩ mô nhằm đáp ứng nhu cầu ngân sách, còn 60 tỷ euro được phân bổ để phát triển năng lực công nghiệp quốc phòng, gồm mua sắm trang thiết bị quân sự.