WHO tuyên bố đậu mùa khỉ là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tuyên bố bệnh đậu mùa khỉ là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng được quốc tế quan tâm. Đây được xem là lời kêu gọi hành động mạnh mẽ nhất của tổ chức này.

Nhân viên y tế.
Nhân viên y tế.

Đây là lần thứ 7 tuyên bố như vậy được đưa ra kể từ năm 2009 và lần gần đây nhất là cho Covid-19.

Bệnh đậu mùa khỉ là bệnh nhiễm trùng do virus thường thấy ở động vật sống tại miền trung và miền tây châu Phi. Mặc dù vậy, nó có thể gây bùng phát ở người. Các ca mắc đôi khi được phát hiện ở các quốc gia không có virus này lưu hành.

Trong khi các quốc gia ở châu Âu bị ảnh hưởng nặng nề nhất, các trường hợp khác cũng được báo cáo ở Mỹ, Canada, Australia, Nigeria, Israel, Brazil và Mexico cùng những nơi khác.

WHO cho biết người mắc chủ yếu là nam giới có quan hệ tình dục đồng giới và có quan hệ với nhiều người. Tuy nhiên, các chuyên gia nhấn mạnh bất cứ ai cũng có thể bị bệnh đậu mùa khỉ vì nó lây lan khi tiếp xúc gần gũi hoặc thân mật.

Theo Izvestia

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Khai mở động lực tăng trưởng mới

GD&TĐ - Về tổng thể, kết thúc quý I/2024, kinh tế Việt Nam được đánh giá là có nhiều điểm sáng nhưng thực tế, các doanh nghiệp vẫn đang gặp khá nhiều khó khăn.