WHO yêu cầu mọi người đeo khẩu trang trở lại

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Với số ca mắc Covid-19 đang có xu hướng gia tăng trên toàn cầu, Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus đã kêu gọi các cơ quan chức năng khôi phục lại việc đeo khẩu trang, tăng cường thông gió và giãn cách xã hội.

Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.
Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Phát biểu trong một cuộc họp giao ban hàng tuần, ông Tedros cho biết “virus đang hoạt động tự do và các quốc gia đang không quản lý hiệu quả căn bệnh này”.

Với kết luận đưa ra tuần trước rằng virus này vẫn là “tình trạng y tế khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng quốc tế cần quan tâm”, ông Tedros khẳng định đại dịch này “chưa thể kết thúc”.

Trong tuần từ ngày 4 đến 10 tháng 7 năm 2022, hơn 5,7 triệu ca mắc Covid-19 mới đã được báo cáo, tăng 6% so với tuần trước. Tuy nhiên, số ca tử vong tương đối ổn định trong suốt mùa hè. Với hơn 9.800 ca tử vong được báo cáo trong tuần tính đến ngày 4/7, con số này ít hơn 5 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Ông Tedros kêu gọi các nhà chức trách quốc gia đẩy mạnh nỗ lực của họ trong việc truyền thông cho công chúng và kêu gọi thực hiện trở lại các biện pháp xã hội về sức khỏe cộng đồng như đeo khẩu trang, giãn cách và thông gió.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

U23 Việt Nam được AFC ngợi khen sau chiến thắng ấn tượng trước Kuwait.

AFC khen ngợi tuyển U23 Việt Nam

GD&TĐ - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đăng tải bài viết nhận xét về kết quả màn so tài giữa U23 Việt Nam và U23 Kuwait.