WHO cảnh báo vắc-xin sẽ không chấm dứt đại dịch

GD&TĐ - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã thành lập một nhóm chuyên gia để nghiên cứu, xác định các đột biến của Covid-19.

WHO cảnh báo vắc-xin sẽ không chấm dứt đại dịch

Theo RIA Novosti, người đứng đầu nhóm kỹ thuật về Bệnh khẩn cấp của WHO Maria Van Kerkhove đã thông báo với thế giới về việc này.

Theo đó, nghiên cứu sẽ xác định đột biến trên Covid-19 và tác động của nó đối với cơ thể người.

Về phần mình, người đứng đầu WHO, ông Tedros Adan Ghebreyesus cho rằng,  việc tạo ra vắc-xin là một bước tiến quan trọng, tuy nhiên, nó không thể kết thúc ngay lập tức đại dịch Covid-19.

Ông nhấn mạnh rằng, mặc dù chúng ta đã thu thập được nhiều thông tin mới về căn bệnh này, tuy nhiên, thế giới mới chỉ biết đến Covid-19 trong chưa đầy 8 tháng và rất ít người biết về hậu quả lâu dài do chủng virus này gây ra.

Theo báo cáo của TASS, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp và Thương mại Nga Denis Manturov đã thông báo rằng việc xuất khẩu vắc-xin do Nga sản xuất có thể bắt đầu vào mùa xuân tới.

Theo Vesti.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ