WHO kêu gọi chấm dứt chủ nghĩa dân tộc vaccine Covid-19

GD&TĐ - Hôm qua (18/8), Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghbreyesus kêu gọi các nước đặt lợi ích quốc gia lên trên hết và tích trữ vaccine Covid-19 tiềm năng sẽ khiến đại dịch Covid-19 trầm trọng hơn.

Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghbreyesus
Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghbreyesus

WHO có thời hạn 31/8 để các quốc gia giàu có hơn tham gia “Cơ sở vaccine toàn cầu COVAX” nhằm chia sẻ hy vọng về vaccine với các nước đang phát triển. Ông Tedros cho biết đã gửi thư cho 194 nước thành viên của WHO để thúc giục sự tham gia này.

Sự thúc giục của ông Tedros được đưa ra khi Liên minh châu Âu (EU), Anh, Thụy Sĩ và Mỹ đạt được thỏa thuận với các công ty thử nghiệm vaccine Covid-19 tiềm năng. Nga và Trung Quốc cũng đang phát triển vacine và WHO lo ngại lợi ích quốc gia có thể cản trở các nỗ lực toàn cầu.

“Chúng ta cần ngăn chặn chủ nghĩ dân tộc vaccine” – ông Tedros nói trong một cuộc họp báo từ xa – “Việc chia sẻ nguồn cung cấp hữu hạn một cách có chiến lược trên toàn cầu đã thực sự nằm trong lợi ích của mỗi quốc gia rồi”.

Ủy ban châu Âu đã thúc giục các nước thành viên thực hiện sáng kiến do WHO dẫn đầu khi đưa ra lo lắng về chi phí và tốc độ của việc này.

Theo thống kê của hãng tin Reuters, hơn 21,9 triệu người trên thế giới đã mắc Covid-19 và 772.647 người đã chết vì virus corona.

Theo CNA

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Nên hay không?

GD&TĐ - Trong xu thế tự chủ đại học, nhiều cơ sở đào tạo đã chủ động xét tuyển sớm.