WHO cảnh báo nguy cơ lây lan rộng bệnh than ở một số quốc gia

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ước tính nguy cơ lây lan bệnh than ở Zambia và khu vực xung quanh là rất cao.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Trong bản tin phát hành tại Geneva, WHO cho biết 684 trường hợp nghi mắc ở người, trong đó có 4 trường hợp tử vong, đã được báo cáo từ 44 trên 116 quận ở 9 trong số 10 tỉnh của Zambia tính đến ngày 20/11/2023.

Theo WHO, một đợt bùng phát quy mô lớn như hiện nay đã không được báo cáo ở Zambia kể từ năm 2011, khi có 511 trường hợp nghi ngờ ở người.

Dịch bệnh đang lây lan dọc các tỉnh nằm dọc lưu vực sông Zambezi, Kafue và Luangwa.

Theo WHO, nguy cơ dịch bệnh lan rộng ở Zambia đã gia tăng do sự di chuyển của động vật và vận chuyển xác của chúng không bị hạn chế trong và giữa các tỉnh.

Rủi ro ở cấp khu vực cũng được coi là cao do sự di chuyển thường xuyên của cả động vật và con người giữa Zambia và các nước láng giềng (như Angola, Botswana, Cộng hòa Dân chủ Congo, Malawi, Mozambique, Namibia, Tanzania, Uganda và Zimbabwe).

Trường hợp bệnh than ở người đầu tiên được báo cáo vào ngày 16/6/2023.

WHO khuyên không nên thực hiện bất kỳ hạn chế đi lại hoặc thương mại nào dựa trên thông tin hiện có về sự kiện này.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa: Vietpink

Lạc quan xây hạnh phúc

GD&TĐ - Chị đang lúi húi dưới bếp chuẩn bị bữa cơm chiều, nghe tiếng gọi hoảng hốt của mấy đứa nhỏ đang chơi ngoài ngõ vội chạy ra.