Lệnh trừng phạt tự gây khó cho doanh nghiệp Mỹ?

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Theo Đại sứ Nga tại Mỹ, các biện pháp trừng phạt chống Nga không hiệu quả như mong đợi mà còn tạo vấn đề cho các doanh nghiệp Mỹ.

(Ảnh: gmk)
(Ảnh: gmk)

Bình luận về các biện pháp trừng phạt mới mà Mỹ áp đặt đối với công dân, công ty Nga và các nước khác, Đại sứ Nga Anatoly Antonov cho rằng các biện pháp trừng phạt đó không có tác dụng chống Nga.

Nền kinh tế Nga đang đứng vững trên đôi chân của mình và đang phát triển. Bất kỳ nỗ lực nào nhằm ép buộc Nga thay đổi chính sách của mình chắc chắn sẽ thất bại. Đây là những sự thật hiển nhiên mà tất cả các chuyên gia chân chính đều đồng ý.

Trong cuộc họp báo của Đại sứ quán Nga, Đại sứ Antonov khẳng định, hàng nghìn hạn chế chống Nga tạo ra những vấn đề nghiêm trọng cho khu vực tư nhân Mỹ.

Các công ty và tập đoàn đang mất đi nguồn thu nhập khổng lồ do rời khỏi thị trường Nga và từ bỏ nguồn năng lượng cũng như các hàng hóa khác của Nga.

Theo Đại sứ Nga, để đạt được các mục tiêu trong chính sách đối ngoại của mình, sử dụng gậy trừng phạt, Washington thực chất đang hy sinh lợi ích của các đồng minh - lần này là Bỉ, Síp, Hà Lan và Đức.

Mỹ thực sự hiểu rằng theo cách này, họ đang cưa nhánh đồng USD mà nền kinh tế Mỹ nằm trên đó.

Bộ Tài chính Mỹ cho biết đã bổ sung 13 cá nhân và 20 công ty vào danh sách đen Nga và Belarus.

Trong số các cá nhân bị đưa vào danh sách đen có công dân Nga, Belarus, Bỉ, Hà Lan và Thụy Điển.

Danh sách các pháp nhân bao gồm các công ty từ Belarus, Síp, Bỉ, Hà Lan và Trung Quốc.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ