Vượt nắng thắng mưa trên công trường trường nội trú miền sơn cước Hà Tĩnh

GD&TĐ - Vượt nắng nóng, giá vật liệu tăng cao, các đơn vị thi công đang tăng tốc hoàn thiện Trường Nội trú liên cấp Hương Khê trước năm học 2026-2027.

Ngành chức năng kiểm tra tiến độ dự án trường nội trú liên cấp ở xã Hương Khê.
Ngành chức năng kiểm tra tiến độ dự án trường nội trú liên cấp ở xã Hương Khê.

Công trường “không ngủ” giữa mùa nắng mưa thất thường

Những ngày cuối tháng 5, thời tiết ở xã Hương Khê thay đổi liên tục. Buổi sáng nắng như đổ lửa, đến chiều mây đen kéo về, mưa dông bất chợt phủ kín núi rừng. Thế nhưng, tại công trường Dự án Trường Phổ thông Nội trú liên cấp Tiểu học - THCS Hương Khê, tiếng máy trộn bê tông, tiếng cắt sắt thép vẫn vang lên không ngớt.

Trên diện tích hơn 5ha, hàng trăm công nhân chia thành nhiều tổ, nhóm tất bật thi công các hạng mục. Người làm cốp pha, người xây tường, người lắp đặt hệ thống kỹ thuật… Từng dãy nhà học, khu nội trú, nhà hiệu bộ đang dần hiện rõ hình hài giữa vùng đất miền sơn cước.

2aoboqy6xdtidpzi8rgoztbqdzqtzmxigsuwam6k.jpg
Hình hài ngôi trường nội trú liên cấp đang dần hiện rõ ở xã Hương Khê.

Dự án có quy mô 35 lớp học, đáp ứng nhu cầu học tập cho khoảng 1.200 học sinh, với tổng mức đầu tư khoảng 154 tỷ đồng. Đây được xem là công trình giáo dục trọng điểm của địa phương, kỳ vọng tạo bước chuyển lớn cho giáo dục vùng khó.

Ông Lê Văn Phòng – Chỉ huy trưởng Công ty MCS, đơn vị thi công dự án – cho biết, thời tiết thất thường đang tạo ra áp lực lớn cho tiến độ công trình. Để đảm bảo kế hoạch, đơn vị phải tăng cường thêm nhân lực từ các đội thi công ngoài tỉnh, đồng thời tổ chức tăng ca, làm việc theo ca kíp linh hoạt.

“Những ngày nắng gắt, công nhân làm sớm hơn và kéo dài vào chiều muộn. Khi mưa lớn, chúng tôi chuyển sang các phần việc trong nhà để không bị gián đoạn tiến độ”, ông Phòng chia sẻ.

Không chỉ “đua” với thời tiết, nhà thầu còn phải xoay xở trước tình trạng giá vật liệu xây dựng liên tục biến động. Nhiều loại vật tư như sắt thép, nhôm kính, thiết bị hoàn thiện tăng giá khiến áp lực chi phí đè nặng lên doanh nghiệp.

2aoboqy6xwk4ksyygkotalkvorbmculifw4z5fqa.jpg
Thời tiết khắc nghiệt của địa bàn miền núi ảnh hưởng không nhỏ tới việc thi công nhưng nhà thầu quyết tâm thực hiện mọi biện pháp để đảm bảo tiến độ.

Theo ông Phòng, để tránh bị động, đơn vị đã chủ động ký hợp đồng với các nhà cung cấp lớn, uy tín và đặt hàng từ sớm.

“Có những hạng mục như cửa nhôm kính, lan can… dù chưa đến giai đoạn lắp đặt nhưng chúng tôi đã đặt trước để giữ giá và đảm bảo nguồn cung. Nếu chờ đến lúc thi công mới mua thì rất dễ bị đội chi phí hoặc thiếu vật tư”, ông Phòng nói.

Đến thời điểm hiện tại, phần thô của nhiều hạng mục cơ bản đã hoàn thành. Dự kiến hết tháng 5, toàn bộ các dãy nhà xây thô sẽ hoàn thiện, đạt khoảng trên 50% khối lượng dự án.

Ông Nguyễn Văn Tần – Tư vấn giám sát trưởng Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư xây dựng Vinaxim cho biết, để công trình đảm bảo đúng thiết kế đã được phê duyệt, an toàn và tiến độ, đơn vị đã bố trí các cán bộ tư vấn giám sát thường xuyên có mặt trên công trình.

1080984138025756913-8977.jpg
Công nhân luân phiên công việc trong và ngoài trời tránh ảnh hưởng của thời tiết.

“Đến thời điểm hiện tại việc thi công của nhà thầu đảm bảo đúng bản vẽ thiết kế được phê duyệt. Không xảy ra sai sót cả về kỹ thuật, chất lượng và an toàn lao động”, ông Tần nói.

Kỳ vọng mới từ ngôi trường giữa miền núi khó khăn

Giữa bộn bề công việc, điều khiến những người thợ thêm động lực chính là sự quan tâm sát sao từ chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng. Những khó khăn liên quan đến thủ tục hành chính, mặt bằng, phối hợp thi công được tháo gỡ nhanh chóng để công trình không bị gián đoạn.

Trực tiếp kiểm tra tiến độ tại công trường, ông Trần Ngọc Đồng – cán bộ quản lý dự án thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Dân dụng và Hạ tầng khu vực tỉnh Hà Tĩnh – cho biết đây là công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển giáo dục vùng miền núi.

“Chúng tôi thường xuyên giám sát, yêu cầu nhà thầu đảm bảo đúng thiết kế, chất lượng và tiến độ. Qua theo dõi, đơn vị thi công đang thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, tổ chức công việc bài bản và quyết liệt”, ông Đồng đánh giá.

Không chỉ là một công trình xây dựng, ngôi trường mới còn mang theo kỳ vọng đổi thay của hàng nghìn học sinh, giáo viên và người dân vùng miền núi.

Đứng bên hàng rào công trường nhìn những dãy nhà đang dần hoàn thiện, bà Lê Thị Hòa, người dân xã Hương Khê, không giấu được niềm vui.

“Mới khởi công chưa lâu mà trường lớp đã mọc lên nhanh như vậy. Người dân chúng tôi rất phấn khởi, mong công trình sớm hoàn thành để con em có điều kiện học tập tốt hơn”, bà Hòa chia sẻ.

Nỗi mong chờ ấy càng lớn hơn với các thầy cô giáo đã nhiều năm gắn bó trong điều kiện thiếu thốn.

2aoboqy6xqlzdjtgyxaxjso06sry2q0jue3dzki0.jpg
Theo tính toán của nhà thầu, đến hết tháng 5 các dãy nhà sẽ hoàn thành việc xây dựng phần thô, đạt khoảng trên 50% tiến độ dự án.

Ông Lê Ánh Dương – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phú Gia (xã Hương Khê) cho biết, nhiều năm qua, việc dạy và học của nhà trường gặp không ít khó khăn do cơ sở vật chất xuống cấp, phòng học chật hẹp, điều kiện sinh hoạt hạn chế.

“Nhìn ngôi trường mới đang dần hình thành, chúng tôi thực sự xúc động. Đây không chỉ là niềm vui của giáo viên mà còn mở ra cơ hội học tập tốt hơn cho học sinh miền núi”, ông Dương bày tỏ.

Để tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm, vừa qua lãnh đạo xã Hương Khê cùng đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Dân dụng và Hạ tầng khu vực tỉnh Hà Tĩnh đã trực tiếp đi kiểm tra thực địa tại dự án.

Tại buổi làm việc, các đơn vị thi công đã báo cáo những khó khăn liên quan đến thời tiết, nguồn vật liệu, mặt bằng và kiến nghị nhiều giải pháp tháo gỡ nhằm đảm bảo tiến độ.

Ông Nguyễn Quang Linh – Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Dân dụng và Hạ tầng khu vực tỉnh Hà Tĩnh – ghi nhận sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà thầu triển khai dự án.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thợ lò Mông Dương trong ca làm việc. Ảnh: Dương Phượng Đại.

Đến với bài thơ hay: Thợ mỏ!

GD&TĐ - Không cầu kỳ về ngôn từ, không nặng tính ước lệ, bài thơ 'Thợ mỏ' chọn cách biểu đạt mộc mạc, gần gũi nhưng giàu hình ảnh và cảm xúc, qua đó khắc họa rõ nét vẻ đẹp của người thợ mỏ vùng than Quảng Ninh – những con người mang trong mình ý chí bền bỉ, tinh thần lạc quan và tình yêu nghề sâu nặng.

Khoảng trống của Ronaldo ở World Cup

Khoảng trống của Ronaldo ở World Cup

GD&TĐ - Dù ghi bàn ở cả 5 kỳ World Cup đã tham dự, siêu sao Cristiano Ronaldo vẫn vắng mặt trong danh sách 50 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử giải đấu.