Vừa từ chức sau AFF Cup 2020, cựu thuyền trưởng Singapore đã cập bến mới

GD&TĐ - Huấn luyện viên Tatsuma Yoshida nhanh chóng tìm được bến đỗ mới khi vừa chia tay tuyển Singapore sau thất bại tại AFF Cup 2020.

Huấn luyện viên Yoshida khi còn dẫn dắt Singapore tại AFF Cup 2020.
Huấn luyện viên Yoshida khi còn dẫn dắt Singapore tại AFF Cup 2020.

Cựu thuyền trưởng Singapore nhận lời mời dẫn dắt Ventforet Kofu, đội bóng đang chơi tại giải hạng 2 Nhật Bản. Mối lương duyên giữa nhà cầm quân 45 tuổi với đội bóng quê hương đã được đôi bên xác nhận.

“Chúng tôi vui mừng thông báo rằng Tatsuma Yoshida đã được bổ nhiệm làm huấn luyện viên của Ventforet Kofu cho mùa giải 2022”, thông báo của đội bóng Nhật Bản có đoạn.

Yoshida quyết định từ chức thuyền trưởng Singapore sau khi chủ nhà bị loại ở AFF Cup 2020. Đội bóng quốc đảo sư tử đã phải dừng chân ở bán kết sau khi thua "ly kỳ" Indonesia với tổng tỷ số 3-5.

Nhanh chóng có được có được công việc mới khi vừa từ chức tuyển Singapore. Tuy nhiên, chặng đường phía trước của ông Yoshida cũng không hề dễ dàng với chỉ tiêu giúp Ventforet Kofu thăng hạng.

Ventforet Kofu xếp thứ 3 chung cuộc tại J-League 2 mùa trước và lãnh đạo đội bóng yêu cầu phải góp mặt ở giải đấu cao nhất Nhật Bản mùa tới.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.