Huấn luyện viên Phạm Minh Đức: Việt Nam dễ vào chung kết nếu gặp Singapore

GD&TĐ - "Tôi nghĩ Việt Nam đang tập trung nhiều vào Singapore, vì nếu ta nhất bảng thì dễ gặp họ. Nhìn Singapore đá thế này thì nếu ta gặp họ, khả năng vào chung kết cao hơn", huấn luyện viên Phạm Minh Đức nhận định.

Tuyển Việt Nam sẵn sàng cho trận gặp Campuchia.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng cho trận gặp Campuchia.

Bất ngờ đã xảy ra ở lượt trận cuối bảng A của AFF Cup 2020 khi Thái Lan không cần dùng tới "Messi Thái" Chanathip Songkrasin lẫn hậu vệ trụ cột Theerathon Bunmathan vẫn không mấy khó khăn trong việc đánh bại chủ nhà Singapore với tỷ số 2-0 với những pha lập công của Elias Dolah và Supachai Chaided.

Bị đối thủ đánh bại với tỷ số cách biệt, đội tuyển Singapore đã hứng chịu vô số gạch đá từ các cổ động viên nhà. Trên trang chủ của Liên đoàn bóng đá Singapore, các fan của đội bóng này tỏ ra vô cùng thất vọng và không tiếc lời chê trách đội nhà.

"Ngay cả những đứa trẻ học tiểu học ngồi xung quanh tôi trên sân cũng phải hét lên "pressing đi" khi Thái Lan có bóng. Chúng ta là đội bóng Đông Nam Á duy nhất đứng yên một chỗ và nhìn đối thủ vượt qua. Toàn đội nhìn như đã hết hơi từ phút 75 và HLV cũng không có ý định thay người”, một cổ động viên của tuyển Singapore tỏ ra thất vọng

“Về tổng thể thì màn trình diễn ngày hôm nay thật đáng xấu hổ. Việt Nam sẽ liếm môi với miếng mồi ngon như Singapore”, một fan hâm mộ của đội chủ nhà nhận xét.

"Với những gì vừa diễn ra, nếu đội tuyển Singapore gặp Việt Nam ở bán kết thì đối thủ thậm chí có dùng đội hình C cũng thắng được đội bóng của chúng ta”, một bình luận tới từ cổ động viên nước chủ nhà AFF Cup.

Hiện bảng B vẫn chưa chốt 2 đội đi tiếp. Nhưng khả năng nhất bảng của Việt Nam là khá cao. Vì thế, khả năng lớn chúng ta sẽ gặp Singapore ở Bán kết. Nói về điều này, huấn luyện viên Phạm Minh Đức nhận định trên trang Pháp luật và bạn đọc:

"Tôi nghĩ Việt Nam đang tập trung nhiều vào Singapore đấy, vì nếu ta nhất bảng thì dễ gặp họ. Nhìn Singapore đá thế này thì nếu ta gặp họ, khả năng vào Chung kết cao hơn".

Nhận xét kỹ hơn về đối thủ Singapore ở giải AFF Cup năm nay, huấn luyện viên Phạm Minh Đức phân tích tiếp:

"Ikhsan Fandi là cầu thủ nguy hiểm nếu chúng ta gặp Singapore. Đấy là cầu thủ chúng ta cần giao người kèm kĩ. Hoặc cầu thủ Harun hay Suzliman cũng khá tốt, khi gặp chúng ta phải cẩn trọng. Còn nếu chúng ta gặp Thái Lan, tôi nghĩ sẽ gặp nhiều khó khăn.

Khi chúng ta phòng thủ thì Singapore rất khó xuống biên. Với lối chơi mà chúng ta dùng trước Malaysia hay Indonesia, chúng ta áp cao, gây áp lực từ trên sân Singapore thì họ khó lên bóng và phải chuyền dài lên cho Ikhsan Fandi. Khi đó thì cầu thủ này cũng khó đá đấy.

Hôm nay Singapire bộc lộ nhiều vấn đề. Nếu ta gặp họ thì nên pressing tầm cao, sẽ gặp ưu thế như khi gặp Malaysia và Indonesia".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.