Thái Lan và Singapore tuyên bố "sẽ thắng mọi đối thủ" ở AFF Cup 2020

GD&TĐ - Thái Lan và Singapore đều khẳng định không quan tâm đến Việt Nam hay bất cứ đối thủ nào ở bán kết mà sẽ thắng mọi đối thủ tại AFF Cup 2020.

Huấn luyện viên Mano Polking khẳng định không quan tâm đối thủ nào ở bán kết.
Huấn luyện viên Mano Polking khẳng định không quan tâm đối thủ nào ở bán kết.

“Singapore không quan tâm đến đối thủ ở bán kết mà giờ chỉ muốn tập trung cho trận đấu với Thái Lan”, Huấn luyện viên Tatsuma Yoshida phát biểu họp báo: “Việt Nam là đội bóng mạnh nhưng chúng tôi cũng có thể gặp Malaysia hay Indonesia”.

Do cả Singapore và Thái Lan đều đã giành quyền vào bán kết, nên cuộc đối đầu giữa họ vào lúc 19h30 ngày mai (18/12) chỉ có ý nghĩa phân định ngôi đầu bảng A.

“Chúng tôi đã tiến thêm một bước đến gần với trận chung kết nhưng Singapore vẫn cố gắng đi từng bước với sự khiêm nhường”, nhà cầm quân Nhật Bản nói thêm: “Chúng tôi không được quên rằng còn nhiều thách thức dù 3 trận đấu đã qua cầu thủ thi đấu tốt. Gặp Thái Lan cũng là dịp để chúng tôi đánh giá lại bản thân trước khi bước vào bán kết”.

Huấn luyện viên chủ nhà Singapore cũng khẳng định không quan tâm đến đối thủ ở bán kết.

Huấn luyện viên chủ nhà Singapore cũng khẳng định không quan tâm đến đối thủ ở bán kết.

Cũng trong họp báo, chiến lược gia Mano Polking của Thái Lan thể hiện sự tập trung ở trận gặp chủ nhà AFF Cup 2020 mà chưa quan tâm đến đối thủ của mình là ai ở bán kết.

“Việt Nam, Malaysia và Indonesia đều có cơ hội đi tiếp nên chúng tôi không chọn đối thủ”, thuyền trưởng đội bóng xứ Chùa Vàng lên tiếng: “Chúng tôi không quan tâm đến đối thủ ở bán kết nhưng đặt quyết tâm giành 3 điểm trước Singapore trong trận đấu vào ngày mai”.

Bên cạnh đó, cựu Huấn luyện viên đội chủ sân Thống Nhất cũng giành những lời có cánh cho đoàn quân của ông Park Hang-seo.

“Rõ ràng Việt Nam là đội bóng mạnh nhất giải đấu. Tôi ấn tượng với cách họ phòng ngự, nên vẫn chưa để thủng lưới bàn nào”, nhà cầm quân mang 2 quốc tịch Đức và Brazil phát biểu: “Có thể Việt Nam thua cả 6 trận ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022 nhưng họ cũng học được rất nhiều điều từ các đội bóng mạnh”.

Chia sẻ về tình hình của đội nhà trước cuộc so tài với Singapore, ông Mano Polking cho biết 28 cầu thủ Thái Lan đều khoẻ mạnh, sẵn sàng xung trận. Lợi thế sân nhà, khán giả nhà sẽ đem đến cho Singapore những lợi thế nhất định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ