Vừa ra tù, nhân viên bảo vệ liên tiếp luộc 2 xe máy của khách

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Không có công ăn việc làm, lại mới ra tù, Đỗ Văn Toàn đã làm giả hồ sơ để xin việc làm bảo vệ. Tuy nhiên, chỉ trong 1 thời gian ngắn, đối tượng này đã 2 lần trộm xe máy của khách.

Đối tượng Đỗ Văn Toàn làm việc với cơ quan công an.
Đối tượng Đỗ Văn Toàn làm việc với cơ quan công an.

Ngày 18/7, Công an Hà Nội cho biết Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàn Kiếm đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với Đỗ Văn Toàn (SN 1989, trú tại xã Mễ Sở, Văn Giang, Hưng Yên) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, do không có công ăn việc làm ổn định, lại mới ra tù nên Toàn đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đối tượng khai nhận đã lên mạng làm hồ sơ giả để xin vào làm nhân viên công ty bảo vệ.

Sau khi nhận được thông báo đi làm, ngày 1/7, đối tượng đến quán cà phê trên phố Đinh Liệt để trông giữ xe cho khách. Tại đây, đối tượng đã lấy chiếc xe Honda Lead của khách gửi rồi bỏ đi. Sau đó, Toàn rao bán trên mạng được 11,5 triệu đồng.

Đối tượng Đỗ Văn Toàn làm việc với cơ quan công an.

Đối tượng Đỗ Văn Toàn làm việc với cơ quan công an.

Đến ngày 8/7/2022, Toàn được liên hệ tuyển dụng làm bảo vệ tại một quán ăn ở Lạc Long Quân (quận Tây Hồ). Khoảng 11h cùng ngày, khi đối tượng đang làm ở quán thì có 2 khách nữ điều khiển xe máy Honda Vision đến.

Đợi khách vào quán, Toàn lấy xe của khách đi tìm chỗ cất giấu để tiêu thụ. Khi đang đi trên đường, đối tượng bị Tổ công tác của Công an quận Hoàn Kiếm phát hiện, bắt giữ. Tại cơ quan công an, Toàn đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện Công an quận Hoàn Kiếm đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.