Bắt 2 "đạo chích" từ Đà Nẵng ra Huế để trộm cắp tài sản

GD&TĐ - Lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên – Huế vừa bắt giữ 2 đối tượng từ Đà Nẵng ra Huế để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

Hai đối tượng tại cơ quan công an.
Hai đối tượng tại cơ quan công an.

Ngày 2/6, Công an thị xã Hương Thủy (tỉnh Thừa Thiên - Huế) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng đi từ Đà Nẵng ra Huế để trộm cắp tài sản.

Danh tính 2 đối tượng được xác định là Nguyễn Đức Huy và Phạm Trung Hải (cùng SN 1998, trú tại TP Đà Nẵng).

Theo cơ quan công an, trước đó, ngày 27/5, 2 đối tượng rủ nhau đi xe mô tô từ Đà Nẵng đến phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên - Huế để tìm nhà dân sơ hở rồi đột nhập lấy trộm tài sản. 

Khi đi qua nhà một người dân ở tổ 10, phường Phú Bài, cả 2 dừng lại, đối tượng Hải đứng ngoài cảnh giới, còn Huy leo hàng rào đột nhập vào bên trong nhà lấy trộm 1 máy tính bảng, 1 máy tính xách tay, 1 túi vải bên trong có 1 chiếc nhẫn, lắc tay, 1 đôi bông tai, 1 sợi dây chuyền tất cả đều bằng vàng. 

Sau khi thực hiện thành công vụ trộm, cả 2 đối tượng nhanh chóng bỏ trốn. Tài sản lấy trộm được, chúng đã chia nhỏ đem bán, cầm cố tại nhiều nơi trên địa bàn TP Đà Nẵng với tổng số tiền gần 50 triệu đồng rồi chia nhau tiêu xài cá nhân.

Hiện cơ quan công an đang củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

U23 Việt Nam được AFC ngợi khen sau chiến thắng ấn tượng trước Kuwait.

AFC khen ngợi tuyển U23 Việt Nam

GD&TĐ - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đăng tải bài viết nhận xét về kết quả màn so tài giữa U23 Việt Nam và U23 Kuwait.