Vừa ra tù lại đi cướp, lĩnh án thêm 4 năm

Đối tượng vừa chịu xong án tù 3 năm lại tiếp tục đi cướp tài sản và bị bắt ngay sau đó.

Vừa ra tù lại đi cướp, lĩnh án thêm 4 năm
Sáng 17-3, TAND TX. Dĩ An, Bình Dương đã mở phiên tòa xét xử lưu động đối với bị cáo Phạm Quang Trọng (SN 1982, ngụ Bình Dương) về hành vi “cướp giật tài sản”.
Bị cáo Trọng tại phiên tòa
Bị cáo Trọng tại phiên tòa

Theo cáo trạng, chiều 30-12-2014, trọng đi xe máy ở khu vực phường An Bình, TX. Dĩ An thì trông thấy chị Huỳnh Thị Bé Sang đi bộ, trên cổ đeo sợi dây chuyền (loại 18K). Thấy vậy, Trọng tiếp cận và giật sợi dây chuyền, sau đó bỏ trốn.

Trọng phóng xe máy tới gặp Khánh (chưa rõ lai lịch) và cùng nhau sử dụng ma túy. Lúc này, Trọng nhờ Khánh cất giữ sợi dây chuyền mới cướp được để sau đó đi bán. Tuy nhiên, cùng ngày hai tên này bị Công an phường An Bình kiểm tra. Thấy vậy, Khánh cầm sợi dây chuyền chạy xe bỏ trốn. Trọng cũng tìm cách tẩu thoát sau đó.

Sau nhiều ngày theo dõi, đến ngày 28-1-2015, Trọng bị bắt và tạm giữ tại công an thị xã Dĩ An. Riêng tên Khánh cùng tang vật vẫn đang bị cơ quan cảnh sát điều tra tiếp tục truy nã.

Trọng mới vừa ra tù vào cuối năm 2013 cũng vì hành vi “cướp giật tài sản”.

Tại phiên tòa xét xử, sau khi xem xét các tình tiết giảm nhẹ, HĐXX quyết định tuyên phạt Trọng mức án 4 năm tù.
Theo Hà nội mới

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ