Vụ VN Pharma: Tòa đang tiếp tục xét hỏi các bị cáo

GD&TĐ - Theo kế hoạch, dự kiến 23/10 HĐXX sẽ tuyên án đối với các bị cáo vụ án "Buôn lậu" và "Làm giả con dấu, tài liệu cơ quan tổ chức" xảy ra tại Công ty Cổ phần VN Pharma. Tuy nhiên, sáng nay TAND Cấp cao TP. HCM chưa tuyên án mà quay trở lại phần xét hỏi để tiếp tục làm rõ một số vấn đề liên quan đến kháng nghị của Viện KSND cấp cao tại TP.HCM.

 Vụ VN Pharma: Tòa đang tiếp tục xét hỏi các bị cáo

Tại phiên tòa, hàng loạt vấn đề vụ VN Pharma đã được tòa cấp phúc thẩm thẩm vấn và các bị cáo càng khai càng lộ bản chất vấn đề.

Tại phiên xét xử, bị cáo Nguyễn Minh Hùng thừa nhận, Công ty Pharma đã nhập khẩu nhiều thuốc rồi. Theo bị cáo Hùng, quy trình của việc làm hồ sơ đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu thuốc được thực hiện như sau: Đầu tiên là đàm phán từ nhà cung cấp với mình, nhà cung cấp cung cấp các giấy tờ chứng minh. Những giấy tờ hướng dẫn sử dụng thuốc thì viết hướng dẫn theo tiêu chuẩn mình viết ra.

Khi HĐXX hỏi về số tiền 7,5 tỷ đồng, bị cáo khai trong quá trình điều tra là số tiền nâng khống giá thuốc để chi hoa hồng cho bác sỹ nhưng tại phiên phúc thẩm bị cáo lại phủ nhận?

Bị cáo Hùng phủ nhận “không khai như thế bao giờ”. Bị cáo Hùng tiếp tục khai số tiền này là từ nâng khống giá thuốc để phục vụ cho công tác bán hàng.

Về việc, bị cáo Quốc khai rằng số tiền này để chi cho hoa hồng cho bác sỹ, bị cáo Hùng nói chắc do nhầm lẫn câu từ gì đó, chứ tiền này dùng để chi cho công tác bán hàng. Sau đó, HĐXX đã mời bị cáo Quốc lên đối chất thì bị cáo Quốc khẳng dịnh đây là khoản tiền dùng để chi hoa hồng cho bác sỹ.

Tiếp tục HĐXX hỏi bị cáo Hùng khi nhận bản án sơ thẩm, hiểu như thế nào về bản án mà lại kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt? Thì bị cáo Hùng lúng túng không trả lời được.

Hùng khai Thông là người viết ra gửi cho Bộ Y tế xin cấp phép quyết định nhập khẩu thuốc H- Capcita. Theo bị cáo Hùng, việc này để xây dựng tiêu chuẩn phù hợp với Việt Nam, bị cáo được giới thiệu dược sỹ Thông viết tiêu chuẩn quy định.

Chủ tọa phiên tòa vẫn đang tiếp tục thẩm vấn các bị cáo.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh khối tươi (trái) và sinh khối khô (phải) rễ tơ dừa cạn thu nhận trong nghiên cứu.

Hoạt chất chống ung thư từ rễ cây dừa cạn

GD&TĐ - Thành phần dược tính quan trọng nhất trong dừa cạn là nhóm vinca alkaloid - các hợp chất có khả năng ức chế sự phân chia tế bào ung thư đã được các nhà khoa học tìm ra.

Sinh viên Trường Đại học Công Thương TP Hồ Chí Minh làm thí nghiệm khoa học tại phòng nghiên cứu. Ảnh: Hà An

Thúc đẩy chỉ số đổi mới sáng tạo

GD&TĐ - Bộ chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các bên liên quan thực hiện từ năm 2023.

Những lời chúc đầy ý nghĩa. Ảnh: Dung Nguyễn.

Sắc xanh dịu mát nơi cổng trường thi

GD&TĐ - Mỗi chai nước, lời chỉ dẫn hay chuyến xe đưa đón… là những hình ảnh đẹp, giản dị nhưng ấm lòng trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 tại Kon Tum.

Ba cách từ chối khéo khi bị vay tiền

Ba cách từ chối khéo khi bị vay tiền

GD&TĐ - Khi bị hỏi vay tiền, chỉ cần áp dụng 3 mẹo này, bạn không chỉ bảo vệ lợi ích kinh tế của bản thân mà còn giữ được sự tôn trọng trong mối quan hệ.