Vụ việc đè cháu bé để đút cơm diễn ra từ năm 2022

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Cơ quan chức năng xác định clip ghi lại sự việc đè cháu bé để đút cơm lan truyền trên mạng xã hội ở Bắc Ninh diễn ra từ hồi tháng 11 năm 2022.

Vụ việc đè cháu bé để đút cơm diễn ra từ năm 2022

Chiều 15/3, thông tin với Báo GD&TĐ, đại diện Phòng GD&ĐT TP Từ Sơn cho biết, đã có báo cáo về sự việc đoạn clip quay lại cảnh người của Trung tâm Giáo dục đặc biệt Tâm An thực hiện hành vi đè cháu bé để đút cơm lan truyền trên mạng xã hội facebook vừa qua.

Theo đó, ngay sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo Phòng GD&ĐT TP Từ Sơn cùng bộ phận chuyên môn phối hợp với UBND phường Đình Bảng kiểm tra, xác minh.

Qua kiểm tra, xác định sự việc xảy ra tại Trung tâm Giáo dục đặc biệt Tâm An (khu phố Thịnh Lang, phường Đình Bảng, TP Từ Sơn) do bà Nguyễn Thị Ngọc người có hành vi đè cháu bé Vi Hải Đ để đút cơm.

Bà Nguyễn Thị Ngọc cho biết, đoạn clip được bà Giang (chưa rõ địa chỉ) khi đó được bà Dương Thị Sim - Chủ trung tâm Giáo dục đặc biệt Tâm An thuê làm quản lý cơ sở trực tiếp chỉ đạo bà Ngọc và anh Chiến (giáo viên cũ đã nghỉ việc) thực hiện hành vi giữ cháu Hải Đ và cho ăn cơm. Bà Nguyễn Thị Ngọc cho biết, sự việc xảy ra vào khoảng tháng 11 năm 2022.

Cơ quan chức năng đã làm việc với đại diện Trung tâm Giáo dục đặc biệt Tâm An. Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra trung tâm này chưa cung cấp được hồ sơ giấy phép hoạt động liên quan đến lĩnh vực giáo dục.

Còn ông Vi Văn B - bố của cháu Vi Hải Đ cho biết, con trai anh là trẻ tự kỷ, chậm nói, kém ăn được gửi tại Trung tâm Giáo dục trẻ đặc biệt Tâm An từ tháng 6/2022.

"Cháu Vi Hải Đ không có biểu hiện sợ hãi khi đưa đón cháu tại trung tâm về nhà, trong thời gian gửi tại trung tâm cháu Hải Đ có cải thiện tích cực, đặc biệt là các cử chỉ gần gũi, âu yếm bố mẹ. Ông Vi Văn B cũng không yêu cầu truy cứu trách nhiệm hành vi đút cơm cho cháu Hải Đ đối với bà Nguyễn Thị Ngọc...", văn bản Phòng GD&ĐT TP Từ Sơn nêu rõ.

Theo Phòng GD&ĐT TP Từ Sơn, đã yêu cầu bà Dương Thị Sim - Chủ Trung tâm Giáo dục đặc biệt Tâm An dừng ngay mọi hoạt động.

Phòng GD&ĐT TP Từ Sơn cho rằng, đây là một sự việc đáng tiếc, Phòng tiếp tục chỉ đạo, quán triệt tới các cơ sở chăm sóc trẻ và các đơn vị trường học, phối hợp chặt chẽ với cha mẹ học sinh, tăng cường công tác giáo dục, chăm sóc trẻ. Đồng thời, Phòng GD&ĐT TP Từ Sơn liên hệ với gia đình cháu Hải Đ để động viên em tiếp tục học tập, rèn luyện tốt.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ