Bắc Ninh triển khai tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 14/3, UBND tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị triển khai một số nội dung của công tác tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục.

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Thực hiện thông báo kết luận số 134 (ngày 27/12/2022) của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh tại Hội nghị bàn và triển khai kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục năm 2022, Sở Nội vụ đã ban hành hướng dẫn số 1320 về việc tuyển dụng giáo viên mầm non, tiểu học, THCS, THPT, giảng viên Cao đẳng Sư phạm năm 2022.

Sau khi triển khai, Hội đồng tuyển dụng các huyện, thành phố gặp một số vướng mắc trong công tác tuyển dụng.

Tại Hội nghị, các đại biểu trao đổi, đề xuất giải pháp tháo gỡ các khó khăn như: Xem xét, cho ý kiến về điều kiện, tiêu chuẩn chuyên ngành đào tạo và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm để tham dự kỳ tuyển dụng; điều kiện miễn thi môn Ngoại ngữ; thí sinh tham gia dự tuyển không phải ngành sư phạm; thí sinh tham gia dự tuyển theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP…

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu, phát biểu kết luận Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh - Nguyễn Hương Giang đề nghị các Hội đồng tuyển dụng, Tổ giám sát kỳ thi tuyển dụng thực hiện nghiêm quy định theo Nghị định, Thông tư, Hướng dẫn đã ban hành.

Đồng thời, giao Sở Nội vụ phối hợp chặt chẽ với Sở GD&ĐT cùng các ngành liên quan chuẩn bị tốt điều kiện đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Giáo viên Trường THCS Thụy Liên (Thái Thụy, Thái Bình) trong giờ dạy môn Khoa học tự nhiên.

Giúp dạy học hiệu quả môn tích hợp

GD&TĐ - Sau 3 năm triển khai, các nhà trường đã rút ra những kinh nghiệm để triển khai dạy học hiệu quả môn tích hợp, nhất là môn Khoa học tự nhiên.
Minh họa/INT

Bóng ma hạt nhân ở Trung Đông

GD&TĐ - Tình hình Trung Đông đã đột ngột căng thẳng kể từ đêm 13/4 rạng sáng 14/4 khi Iran lần đầu tiên trong lịch sử thực hiện một cuộc không kích quy mô lớn.
Minh họa/INT

Lễ hội nhân dân

GD&TĐ - Tuần lễ du lịch Quảng Ngãi năm 2024 sẽ được bắt đầu vào ngày 22/4 tới.