Học sinh Bắc Ninh tranh tài 'Nghi thức Đội và Chỉ huy Đội giỏi'

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Hội thi là hoạt động thiết thực chào mừng 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3 và 60 năm phong trào "Nghìn việc tốt” (1963 - 2023).

Ban Tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia hội thi.
Ban Tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia hội thi.

Sáng 13/2, ông Nguyễn Văn Dũng - Trưởng phòng GD&ĐT TP Từ Sơn (Bắc Ninh) cho biết, Phòng phối hợp với Hội đồng Đội tổ chức Hội thi “Nghi thức Đội và Chỉ huy Đội giỏi” năm học 2022 - 2023.

Dự hội thi có đại diện lãnh đạo Tỉnh Đoàn, thành phố Từ Sơn, các thầy cô giáo cùng gần 500 đội viên đến từ 12 Liên đội các trường THCS, đại diện cho hơn 30.000 đội viên trên địa bàn thành phố Từ Sơn.

Tham gia Hội thi, ở nội dung thi nghi thức Đội, các đội thực hiện Lễ diễu hành, Lễ chào cờ theo Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh và thực hiện các nội dung trong 7 yêu cầu đối với đội viên. Phần kỹ năng, các đội thực hiện múa hát tập thể hoặc đồng diễn thể dục tập thể tự chọn.

Nội dung Lễ diễu hành của Liên đội Trường THCS phường Tân Hồng (TP Từ Sơn).
Nội dung Lễ diễu hành của Liên đội Trường THCS phường Tân Hồng (TP Từ Sơn).

Đối với nội dung thi Chỉ huy Đội giỏi, các Chỉ huy Đội được tìm hiểu kiến thức chung về lịch sử truyền thống của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đội TNTP Hồ Chí Minh và kiến thức xã hội thông qua các câu hỏi do Ban Tổ chức đưa ra. Đồng thời, thể hiện đúng vị trí, tác phong, tư thế, khẩu lệnh, bản lĩnh, khả năng điều hành của người chỉ huy trong các phần thi nghi thức Đội.

Kết thúc Hội thi, Ban Tổ chức sẽ trao giải Nhất, Nhì, Ba cho các đội có thành tích xuất sắc và các Chỉ huy Đội giỏi.

Hội thi là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3 và 60 năm phong trào “Nghìn việc tốt” (24/3/1963 - 24/3/2023). Đây cũng là dịp nhằm kiểm tra, đánh giá việc triển khai thực hiện nghi thức, nghi lễ của Đội, Chương trình rèn luyện đội viên. Qua đó, tạo điều kiện cho các em đội viên, Chỉ huy Đội có cơ hội giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm và rèn luyện tính tập thể, tính tổ chức kỷ luật của Đội, góp phần xây dựng Đội vững mạnh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ