Theo RIA, giống như phần lớn các quốc gia Trung Đông khác, Kuwait phụ thuộc rất nhiều vào sản xuất công nghiệp để đáp ứng nhu cầu nước ngọt của mình.
Chuyện gì đã xảy ra?
Theo Fatima Abbas Jawhar Hayat, người phát ngôn của Bộ Điện, Nước và Năng lượng tái tạo Kuwait, vụ tấn công được cho là do Iran thực hiện đã khiến một công nhân quốc tịch Ấn Độ thiệt mạng và gây thiệt hại nặng nề cho một tòa nhà dịch vụ.
Các nhà chức trách chưa tiết lộ cơ sở nào bị ảnh hưởng hoặc liệu việc sản xuất điện hay nước có bị gián đoạn hay không. Người phát ngôn cho biết các đội cứu hộ vẫn đang đánh giá thiệt hại và kêu gọi người dân bỏ qua những lời đồn đoán.
Iran chưa phản hồi về những cáo buộc này. Tuy nhiên, truyền thông Iran đưa tin về một vụ cháy tại nhà máy điện Sabiya được vệ tinh NASA phát hiện, nhưng lại nhầm lẫn xác định đó là cơ sở Doha West - một nhà máy điện và khử muối kết hợp khác nằm cách đó khoảng 50km.
Vai trò của cơ sở Sabiya
Kuwait vận hành 6 nhà máy nhiệt điện thuộc sở hữu nhà nước, sản xuất cả điện và nước khử muối.
Theo số liệu chính thức, nhà máy Sabiya được khởi công năm 1998 và đã được mở rộng nhiều lần, với lần nâng cấp gần đây nhất được công bố năm ngoái, sản xuất khoảng 5.300 megawatt điện mỗi giờ và khoảng 340.000m3 nước ngọt mỗi ngày.
Để so sánh, nhà máy sản xuất nước lớn nhất cả nước, nhà máy Al-Zour South, có công suất khoảng 670.000m3 mỗi ngày.
Trung Đông phụ thuộc vào công nghệ khử muối từ khi nào?
Tình trạng khan hiếm nước là một thách thức lớn trong khu vực và Kuwait là trường hợp đặc biệt gặp khó khăn trong lĩnh vực này.
Theo dữ liệu của Liên Hợp Quốc, mỗi người dân Kuwait chỉ có thể tiếp cận 4m3 ngọt tự nhiên có thể tái tạo mỗi năm so với 296m3 ở Oman, quốc gia có nguồn nước dồi dào hơn nhiều.
Tiêu chuẩn sống hiện đại đòi hỏi khoảng 1.700m3 nước mỗi người mỗi năm, đáp ứng mọi nhu cầu từ giải khát đến trồng trọt.
Công nghệ khử muối cung cấp một phần lớn nước uống (dao động từ khoảng 42% ở UAE đến gần 99% ở Qatar). Các hoạt động công nghiệp như trung tâm dữ liệu và nhà máy hóa dầu càng thúc đẩy nhu cầu sử dụng nước.
Các nước thuộc Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) bắt đầu đầu tư mạnh vào công nghệ khử muối sau khi cuộc khủng hoảng dầu mỏ năm 1979 tạo ra sự dư thừa đáng kể về của cải.
Mặc dù công nghệ khử muối bằng nhiệt vẫn giữ vai trò quan trọng, nhưng công nghệ thẩm thấu ngược nước biển (SWRO) - sử dụng màng lọc để loại bỏ muối đã trở thành công nghệ chủ đạo.
Hiện nay, hơn 3.400 nhà máy khử muối đang hoạt động trên khắp vùng Vịnh, sản xuất hơn 22 triệu m3 mỗi ngày, chiếm khoảng 1/3 công suất toàn cầu.
Các cơ sở cấp nước đã từng bị nhắm mục tiêu
Việc khu vực này phụ thuộc vào công nghệ khử muối, kết hợp với nguồn dự trữ nước hạn chế đặc biệt là ở Bahrain, Kuwait và Qatar khiến các hệ thống này rất dễ bị gián đoạn. Thiệt hại nghiêm trọng có thể nhanh chóng leo thang thành một cuộc khủng hoảng nhân đạo.
Cuộc chiến do Mỹ và Israel tiến hành chống lại Iran đã gây ra những sự cố ảnh hưởng đến cơ sở hạ tầng trọng yếu. Theo báo cáo, mảnh vỡ từ máy bay không người lái và tên lửa của Iran bị đánh chặn đã gây ra thiệt hại ngoài ý muốn tại nhà máy F1 Fujairah của UAE và cơ sở Doha West của Kuwait.
Iran cũng cáo buộc Mỹ tấn công nhà máy khử muối của nước này trên đảo Qeshm, cho rằng cuộc tấn công đe dọa nguồn cung cấp nước cho 30 ngôi làng. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi gọi đây là một tiền lệ và "một hành động nguy hiểm gây hậu quả nghiêm trọng".
Bahrain cũng thông báo một máy bay không người lái của Iran đã tấn công một trong những nhà máy khử muối của nước này, tuy nhiên việc sản xuất nước không bị ảnh hưởng.
Các sự cố này trùng hợp với tình trạng khẩn cấp nghiêm trọng ở Iran sau các cuộc tấn công của Israel nhằm vào các kho chứa dầu. Người dân thủ đô Iran báo cáo gặp khó khăn trong việc thở do khói độc, trong khi các nhóm môi trường cũng bày tỏ lo ngại về khả năng ô nhiễm nguồn nước ngầm.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần đe dọa phá hủy cơ sở hạ tầng dân sự của Iran, bao gồm cả các nhà máy nước, trong khi ông tuyên bố đang tìm kiếm một sự đầu hàng thông qua đàm phán từ Iran.
Những cuộc xung đột trước đây
Trong Chiến tranh vùng Vịnh năm 1991, lực lượng Iraq đã phá hoại các cơ sở cấp nước của Kuwait trước khi bị lực lượng do Mỹ dẫn đầu đánh bại.
Các vụ tràn dầu ngoài khơi được cho là cố ý cũng đe dọa các hệ thống lấy nước khử muối bằng phương pháp lọc, vốn dễ bị ô nhiễm hơn so với các hệ thống nhiệt điện. Kuwait buộc phải áp dụng chế độ phân phối nước và nhập khẩu nguồn cung cấp.
Tại Yemen, các chiến dịch quân sự do Saudi Arabia dẫn đầu trong những năm 2010 bao gồm các cuộc tấn công vào các cơ sở khử muối. Trong khi đó, lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn đã nhắm mục tiêu vào các nhà máy của Saudi Arabia bằng các cuộc tấn công tên lửa vào năm 2019 và 2022.
Gần đây hơn, chiến dịch quân sự của Israel ở Gaza sau cuộc tấn công của Hamas năm 2023 đã gây ra thiệt hại trên diện rộng cho cơ sở hạ tầng dân sự, bao gồm cả các hệ thống khử muối.