Vụ nổ xảy ra trong quá trình thử nghiệm pháo tự hành Zuzana 2

GD&TĐ - Một vụ nổ đã xảy ra tại địa điểm thử nghiệm ở Slovakia trong quá trình thử nghiệm hệ thống pháo tự hành Zuzana 2.

Bộ trưởng Quốc phòng Slovakia Robert Kalyniak tại thao trường huấn luyện.
Bộ trưởng Quốc phòng Slovakia Robert Kalyniak tại thao trường huấn luyện.

Cảnh sát địa phương cho biết có hai người bị thương khi vụ nổ xảy ra tại thao trường huấn luyện của Viện Kỹ thuật và Kiểm tra Quân sự Zagirye.

Ông Robert Kalyniak - người đứng đầu Bộ Quốc phòng Slovakia cho biết: "Hiện tại, không thể xác định chính xác nguyên nhân gây ra tình trạng khẩn cấp, có thể là do lỗi ở thuốc súng, đạn dược hay chính bản thân khẩu pháo".

Bộ Quốc phòng Kalyniak xác nhận rằng có 2 kỹ thuật viên bị thương trong vụ nổ và cho biết tất cả đều tỉnh táo và trong tình trạng "ổn định".

Người đàn ông bị thương nhẹ đang ở Bệnh viện Bory, còn người bị nặng hơn đang ở Kramary.

Sự việc xảy ra vào khoảng 8 giờ sáng giờ địa phương ngày 25 tháng 2. Theo thông tin không chính thức, một vụ nổ đã xảy ra bên trong thiết bị quân sự, được cho là lựu pháo tự hành Zuzana 2, khiến nó bốc cháy.

Cảnh sát xác nhận rằng vào khoảng 9 giờ sáng, họ nhận được báo cáo về một vụ việc xảy ra tại Viện Zagirye với 2 người bị thương, sau đó các cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Đáng chú là các hệ thống pháo Zuzana 2 được Slovakia sản xuất cho Ukraine thường xuyên được thử nghiệm tại thao trường huấn luyện này.

Năm 2023, Ukraine đã ký hợp đồng với Slovakia để sản xuất hệ thống pháo tự hành bánh lốp Zuzana 2 cỡ 155 mm theo chuẩn NATO.

Pháo tự hành Zuzana 2 được sản xuất bởi công ty ZTS Special của Slovakia. Đây là phiên bản phát triển cao hơn từ loại Zuzana trước đó, vốn là phiên bản phái sinh của pháo tự hành SHkH vz.77 DANA 152 mm do Tiệp Khắc chế tạo.

Pháo tự hành bánh lốp tối tân nhất thế giới SH-16 do Trung Quốc chế tạo.
Theo Militarnyi

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trường Mầm non Sakura sử dụng 2 giáo viên nước ngoài không có hồ sơ pháp lý.

Bài 3: Cần sự phối hợp liên ngành

GD&TĐ - Cơ quan chức năng chỉ ra lỗ hổng lớn nhất trong quản lý giáo viên người nước ngoài hiện nay là việc kiểm tra, đối soát thông tin còn nhiều hạn chế.

Cô và trò Trường Mầm non An Dương trong giờ học.

Đòn bẩy cho giáo dục Hải Phòng

GD&TĐ - Luật Nhà giáo có hiệu lực từ ngày 1/1/2026 được xem là dấu mốc quan trọng của ngành Giáo dục khi lần đầu tiên thiết lập hành lang pháp lý riêng cho đội ngũ nhà giáo.

Tấn Đức (bên phải) và Nhật Bảo bàn luận về dự án cùng thầy hướng dẫn Đỗ Quốc Anh Triết. Ảnh: MA

Học sinh ứng dụng AI vào thiết kế thuốc

GD&TĐ - Hai học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TPHCM) đã chinh phục thành công đề tài ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong thiết kế thuốc, giành giải Nhất cấp quốc gia và mở ra một hướng tiếp cận mới cho nghiên cứu dược phẩm ngay từ bậc phổ thông.