Vụ nổ súng khiến 1 người bị thương ở Kon Tum: Đối tượng cuối cùng ra đầu thú

GD&TĐ - Sau khi nổ súng khiến 1 người bị thương Giao đã lẩn trốn. Tuy nhiên, sau khi được lực lượng chức năng tuyên truyền, vận động đã ra đầu thú.

Nguyễn Hoàng Giao ra cơ quan công an đầu thú về hành vi Giết người. Ảnh: Công an Kon Tum.
Nguyễn Hoàng Giao ra cơ quan công an đầu thú về hành vi Giết người. Ảnh: Công an Kon Tum.

Ngày 28/3, Công an tỉnh Kon Tum cho biết, liên quan đến vụ nổ súng vào ngày 24/3 khiến 1 người bị thương thì đối tượng Nguyễn Hoàng Giao (31 tuổi, trú tại xã Vinh Quang, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum) đã ra đầu thú về hành vi “Giết người”.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 23 giờ tối 24/3, Giao cùng 2 đối tượng khác là Trần Võ Bảo Ngọc (20 tuổi) và Trần Cao Hơn (32 tuổi, cùng trú tại xã Vinh Quang) nhậu cùng nhau. Tại đây, nhóm nhớ tới mẫu thuẫn trước kia với Nguyễn Duy Quang (trú cùng xã) nên đã điện thoại và hẹn Quang ra nói chuyện.

Sau đó, cả 3 kéo đến đường Nguyễn Trãi (phường Thống Nhất, TP Kon Tum) nơi Quang đang ngồi chơi với bạn để nói chuyện. Khi Quang vừa ra trước nhà thì Giao dùng súng bắn 1 phát về phía Quang. Hậu quả, khiến Quang bị thương tích và được đưa đi cấp cứu.

Sau khi vụ việc xảy ra, cả 3 đã nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường nhưng Ngọc và Hơn đã bị cơ quan Công an bắt giữ.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh lớp 12 đăng ký phương thức xét tuyển sớm của Trường Đại học Công Thương TPHCM, tháng 4/2024. Ảnh: Mạnh Tùng

Điểm cao chẳng thể chủ quan

GD&TĐ - Dù đạt điểm cao ở các kỳ thi đánh giá năng lực, thí sinh vẫn cần tập trung tốt cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT, đồng thời đăng ký nguyện vọng hiệu quả nhất.