Nổ súng bắn 17 viên đạn vào vợ chồng cháu ruột do mâu thuẫn đất đai

GD&TĐ - Ngày 16/2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tràng Định (Lạng Sơn) ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Vi Văn Thoại (SN 1970, trú tại xã Đội Cấn, huyện Tràng Định) về hành vi Giết người.

Theo cơ quan chức năng, do mâu thuẫn tranh chấp đất đai nhiều năm với gia đình anh trai ruột nên khoảng 16h ngày 27/1, sau khi vào rừng săn bắt thú rừng về đến đoạn ngã 3 Pò Deng (thuộc thôn Nà Đon, xã Đội Cấn, huyện Tràng Định), Thoại nấp sau bụi cây ven đường mật phục, dùng súng tự chế (súng kíp) bắn vợ chồng cháu ruột là anh Vi Văn Bình (SN 1991) và chị Nông Thị Huệ (SN 1990, trú cùng thôn).

Sau khi sự việc xảy ra, người dân đã kịp thời đưa các nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu. Cơ quan chức năng cho biết, chị Huệ bị trúng 1 viên đạn, anh Bình trúng 16 viên đạn vào nhiều bộ phận trên cơ thể.

Đối tượng Vi Văn Thoại tại cơ quan điều tra. Ảnh: Hoàng Thơ.
Đối tượng Vi Văn Thoại tại cơ quan điều tra. Ảnh: Hoàng Thơ.

Sau khi gây án, Thoại đã bỏ trốn sang Trung Quốc làm thuê. Đến ngày 12/2, đối tượng quay về cùng vợ lẩn trốn trong hang gần nhà và chiếc hầm được đào từ trước ở khu đồi Khuổi Kẹn (thôn Nà Đon, xã Đội Cấn).

Tối ngày 13/2, Thoại một mình quay trở về nhà thì bị lực lượng công an bắt giữ. Vợ Thoại khi biết tin chồng bị bắt đã bỏ trốn khỏi địa phương. Cơ quan chức năng đã thu giữ tang vật của vụ án gồm 1 khẩu súng tự chế, hơn 60 viên đạn, 233 gram đạn bi gang; 81,8 gram thuốc súng và nhiều tang vật liên quan.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội. Hiện, vụ án  đang được tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.