Đang nghe điện thoại bị đạn văng trúng đầu

GD&TĐ - Cơ quan công an Kon Tum đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ nổ súng trong đêm khiến 1 người bị thương.

Trần Võ Bảo Ngọc (bên phải) và Trần Hạo Hơn tại Cơ quan Công an. Ảnh: Công an Kon Tum.
Trần Võ Bảo Ngọc (bên phải) và Trần Hạo Hơn tại Cơ quan Công an. Ảnh: Công an Kon Tum.

Ngày 25/3, Công an TP Kon Tum (tỉnh Kon Tum) đã bắt được 2 đối tượng liên quan đến vụ nổ súng khiến 1 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 22 giờ ngày 24/3, Nguyễn Duy Quang (tên thường gọi là Bụp, SN 1993) cùng Trần Ngọc Thịnh (SN 1998) và Khổng Văn Việt (SN 1983, cùng trú xã Vinh Quang, TP Kon Tum) đến nhà của Trịnh Minh Vũ (tên thường gọi là Bi Yaly, SN 1993, trú phường Thống Nhất, TP Kon Tum) để chơi.

Đến khoảng 23 giờ 30 phút cùng ngày, khi Quang ra trước cổng để nghe điện thoại thì Vũ, Thịnh và Việt cùng đi ra theo.

Lúc này, cả nhóm thấy Nguyễn Hoàng Giao (tên thường gọi là Cọ, SN 1992), Trần Võ Bảo Ngọc (tên thường gọi là Ngừng, SN 2002) và Trần Hạo Hơn (tên thường gọi là Mum, SN 1990, cùng trú tại xã Vinh Quang, TP Kon Tum) đang đứng ở đối diện.

Bất ngờ, Giao chĩa súng bắn về phía Quang. Tuy nhiên, trúng cánh cửa cổng làm mảnh đạn văng vào thái dương khiến Quang bị thương. Sau đó, nhóm của Giao lên xe bỏ chạy. Còn Quang được đưa vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum cấp cứu.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an đã điều tra, truy bắt được Trần Võ Bảo Ngọc và Trần Hạo Hơn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ