Vũ khí Nga xuất hiện trong cuộc tập trận lớn quân sự lớn nhất Venezuela

GD&TĐ - Hôm qua (10/2), Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã chính thức khai màn cuộc tập trận quân sự  lớn nhất trong lịch sử đất nước.  

Cuộc tập trận quân sự sẽ kéo dài tới 15/2
Cuộc tập trận quân sự sẽ kéo dài tới 15/2

Trước khi bắt đầu cuộc tập trận, Tổng thống Maduro đã tới bang Miranda ở phía bắc để xem xét khí tài, trong đó có các bệ phóng tên lửa do Nga sản xuất đang được các lực lượng vũ trang Venezuela sử dụng.

Cuộc tập trận quân sự sẽ kéo dài tới 15/2 và dự kiến sẽ là cuộc tập trận lớn nhất, quan trọng nhất mà Caracas tổ chức trong hơn 200 năm lịch sử - ông Maduro cho biết.

Tổng thống Maduro có mặt tại nơi diễn ra cuộc tập trận lớn nhất lịch sử Venezuela
 Tổng thống Maduro có mặt tại nơi diễn ra cuộc tập trận lớn nhất lịch sử Venezuela
Trong số vũ khí của quân đội Venezuela sử dụng, có khí tài của Nga
Trong số vũ khí của quân đội Venezuela sử dụng, có khí tài của Nga 
Máy bay Sukhoi-30MKV do Nga sản xuất có mặt trong cuộc tập trận
Máy bay Sukhoi-30MKV do Nga sản xuất có mặt trong cuộc tập trận 
Theo Sputnik/RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ