Vũ khí laser nhỏ gọn khiến drone bốc cháy ngay trên không

GD&TĐ - Ukraine trình diễn hệ thống laser Sunray nhỏ gọn giá rẻ, có thể hạ drone đối phương chỉ trong vài giây.

Hình ảnh minh họa vũ khí laser có thể hạ gục drone.
Hình ảnh minh họa vũ khí laser có thể hạ gục drone.

Ukraine vừa giới thiệu nguyên mẫu hệ thống vũ khí laser mang tên Sunray, được thiết kế nhằm chống lại các cuộc tấn công bằng drone giá rẻ của Nga.

Đây được coi là giải pháp tiết kiệm và có khả năng mở rộng, trong bối cảnh các hệ thống phòng không từ Mỹ và châu Âu có chi phí quá cao để sử dụng lâu dài.

Thách thức từ các cuộc tấn công bằng drone

Cuộc xung đột Nga - Ukraine sắp bước sang năm thứ 5. Từ giai đoạn đầu với xe tăng và pháo hạng nặng, Nga hiện chuyển sang chiến thuật sử dụng các bầy drone để tấn công hạ tầng của Ukraine.

Những chiếc drone Shaheed giá rẻ do Iran sản xuất đã trở thành công cụ chủ lực trong các đợt tấn công.

Trong thời gian đầu, Ukraine nhận được sự hỗ trợ từ Mỹ với hệ thống tên lửa Patriot và từ Đức với hệ thống IRIS-T. Đây đều là các hệ thống phòng không hiện đại, được thiết kế để đánh chặn tên lửa tiên tiến.

Tuy nhiên, việc dùng chúng để bắn hạ drone giá rẻ lại không mang tính kinh tế. Chi phí duy trì và vận hành khiến Ukraine phải đối mặt với gánh nặng tài chính lớn, trong khi các quốc gia phương Tây ngày càng tập trung vào bảo vệ lợi ích riêng.

Chính vì vậy, Ukraine buộc phải tìm cách tự phát triển hệ thống phòng không của mình. Sunray là một trong những nỗ lực đó, bên cạnh các dự án khác.

Nguyên mẫu Sunray - giải pháp tiết kiệm và hiệu quả

Nguyên mẫu Sunray đã được trình diễn trước một phóng viên của tạp chí The Atlantic. Hệ thống này có thể đặt vừa trong cốp xe hơi và vận hành từ thùng xe bán tải. Thiết bị gồm một khẩu pháo laser trông giống kính viễn vọng nghiệp dư, camera gắn bên hông để theo dõi mục tiêu.

Trong buổi thử nghiệm, nhóm kỹ sư cho bay một chiếc drone nhỏ. Khi khẩu pháo laser khai hỏa, không phát ra âm thanh hay ánh sáng, nhưng chiếc drone lập tức bốc cháy và rơi xuống đất.

vu-khi-laser-nho-gon-khien-drone-boc-chay-ngay-tren-khong-2.jpg
Hệ thống HELIOS do Lockheed Martin phát triển cho Hải quân Mỹ có giá 150 triệu USD. Ảnh: Lockheed Martin.

Điểm nổi bật của Sunray là chi phí cực thấp. Trong khi hệ thống HELIOS do Lockheed Martin phát triển cho Hải quân Mỹ có giá tới 150 triệu USD, các kỹ sư Ukraine chế tạo Sunray chỉ với một phần nhỏ chi phí này. Dự kiến, mỗi hệ thống sẽ được bán cho chính phủ Ukraine với giá vài nghìn USD.

Với mức giá này, việc bắn hạ các bầy drone Nga trở nên khả thi và tiết kiệm hơn nhiều so với sử dụng hệ thống phòng không phương Tây. Các công ty Ukraine cũng đang hợp tác với đối tác quốc tế để đảm bảo chuỗi cung ứng, ngay cả khi nhà máy trong nước bị phá hủy.

Cuộc xung đột Nga - Ukraine không chỉ cho thấy hình thái chiến tranh tương lai, mà còn chứng minh khả năng phát triển quốc phòng tiết kiệm khi sự sống còn bị đặt lên hàng đầu.

Theo IE

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Em Kim Thanh Bình (lớp 3B, Trường Tiểu học Sơn Cẩm 1, phường Quan Triều, tỉnh Thái Nguyên) được hỗ trợ tập đi.

Xóa đi khoảng cách thiệt thòi

GD&TĐ - Sự chăm lo tâm huyết của nhiều nhà trường, thầy cô trong giáo dục hòa nhập đã giúp học sinh khuyết tật xóa đi khoảng cách bởi những thiệt thòi.

Giáo viên Trường Tiểu học Thới Bình B (xã Thới Bình, Cà Mau) đứng lớp giảng dạy về ý nghĩa mâm cơm ngày Tết. Ảnh: Quách Mến

Tết đủ đầy cho nhà giáo vùng khó

GD&TĐ - Cận Tết Nguyên đán 2026, nhiều sở, ngành và trường học trên cả nước đã triển khai các hoạt động chăm lo đời sống giáo viên, nhân viên và học sinh có hoàn cảnh khó khăn.