Hệ thống Sarma 300mm và xe chiến đấu BTR-22 lần đầu ra mắt quốc tế

GD&TĐ - Triển lãm Quốc phòng Thế giới 2026 tại Riyadh lần đầu giới thiệu toàn cầu loạt vũ khí Nga mới, gồm hệ thống phóng loạt Sarma 300mm và BTR-22.

Hệ thống Sarma 300mm và xe chiến đấu BTR-22 lần đầu ra mắt quốc tế

Triển lãm Quốc phòng Thế giới 2026 diễn ra tại Riyadh (Saudi Arabia) từ ngày 8-12/2, được mô tả là sự kiện then chốt để giới thiệu các phát triển tiên tiến của ngành công nghiệp quốc phòng tới đại diện các nước Trung Đông và các khu vực khác.

Tại triển lãm, hệ thống pháo phản lực phóng loạt Sarma cỡ nòng 300mm sẽ lần đầu được trưng bày.

Theo thông tin trước đó từ Tập đoàn nhà nước Rostec (Nga), một lô hệ thống này đã được bàn giao cho Lực lượng vũ trang Nga và đang trải qua quá trình đánh giá thực tiễn toàn diện trong chiến dịch quân sự đặc biệt.

Rostec cho biết Sarma sẽ được giới thiệu tại triển lãm ở Saudi Arabia như một phần của hệ thống trinh sát – tấn công tích hợp, cùng với drone Supercam S350 và gói tự động hóa điều khiển hỏa lực pháo binh Planshet-A.

Bên cạnh đó, xe thiết giáp chở quân BTR-22 cũng lần đầu được trình diễn. Mẫu xe này có thể lắp khoang chiến đấu có người hoặc trạm vũ khí điều khiển từ xa Ballista.

Ngoài các sản phẩm ra mắt lần đầu, triển lãm còn trưng bày một loạt sản phẩm quốc phòng được mô tả là đã chứng minh hiệu quả trong chiến dịch quân sự đặc biệt, trong đó có đạn tuần kích Kub-2E và tổ hợp trinh sát – tấn công Lancet-E.

Theo Tass

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ban thờ nhà khoa bảng Lê Khắc Cẩn. Ảnh: ITN.

Hoàng giáp hai lần đỗ đầu, được vua Tự Đức ban tên

GD&TĐ - Hai lần đứng đầu các khoa thi lớn của triều Nguyễn, từ Giải nguyên đến Hội nguyên, Hoàng giáp Lê Khắc Cẩn không chỉ nổi danh về học vấn mà còn được vua Tự Đức đặc biệt yêu mến, ban tên và trọng dụng.