Vụ hàng trăm học sinh bỏ học ở Tiên Yên (Quảng Ninh): “Thầy cô vẫn ngóng chờ các em”

GD&TĐ - Trao đổi với Báo GD&TĐ, ông Trần Văn Tân - Hiệu trưởng Trường THPT Tiên Yên xác nhận, đến sáng ngày 28/3 đã có 342 HS quay lại trường học. Đối với hơn 200 em chưa đi học, các thầy cô giáo Trường THPT Tiên Yên tiếp tục đến tận nhà động viên HS và phụ huynh.  

Thầy Trần Văn Tân đến từng lớp để động viên học trò
Thầy Trần Văn Tân đến từng lớp để động viên học trò

Sự việc gần 600 HS Trường THPT Tiên Yên (huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh) đồng loạt nghỉ học để phản đối việc chuyển trường sang học tại Trường THPT Nguyễn Trãi (trường tư thục thuộc Công ty TNHH Hợp Tiến) đã làm nóng dư luận suốt những ngày qua.

Chiều 26/3, ông Nguyễn Đức Long - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đã quyết định lùi thời gian chuyển Trường THPT Tiên Yên sang học tại cơ sở mới cho đến khi kết thúc năm học 2018 - 2019.

Được biết, cùng với việc đối thoại với phụ huynh và cử giáo viên đến từng nhà để vận động HS, bản thân thầy Hiệu trưởng Trần Văn Tân đã viết những bức tâm thư tuy ngắn gọn nhưng đầy xúc động, kêu gọi, động viên học trò tới trường, đăng trên trang Fanpage Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường THPT Tiên Yên.

Bức thư Hiệu trưởng Trường THPT Tiên Yên, gửi HS ngày 26/3 có nội dung: “Các em HS thân yêu của thầy! Thầy biết các em không muốn xa rời ngôi trường mình đang gắn bó, vì vậy hai ngày qua các em đã không đến lớp.

Sự việc này đã gây chấn động dư luận xã hội. Các em biết không, dù các em không đến trường nhưng thầy cô vẫn đến trường, vẫn lên lớp và ngóng chờ các em ở từng cửa phòng học.

Các em ạ, việc các em nghỉ học không đến trường khiến các thầy cô thực sự đau lòng. Vì vậy, thầy thiết tha mong các em hãy quay trở lại trường học vào ngày mai để được gặp thầy cô, bạn bè và các thầy cô được tiếp tục lên lớp giảng bài cho học sinh thân yêu của mình.

Các em thân mến, kỳ thi học kỳ 2 và thi THPT quốc gia sắp tới gần, thầy trò ta đang ở chặng đường nước rút, các em nghỉ học như hai ngày qua là sự mất mát lớn về thời gian.

Từ giờ đến hết năm học các em vẫn học ở trường cũ, thầy rất mong các em hãy suy nghĩ và hành động tích cực hơn, đừng đánh mất đi tương lai của mình một cách nông nổi như vậy.

Sáng mai thầy chờ các em ở cổng trường, các em nhé!

Thân ái! Hiệu trưởng nhà trường Trần Văn Tân”.

Trả lời Báo GD&TĐ, bà Phạm Thị Quyên - Phó Trưởng phòng Giáo dục Trung học (Sở GD&ĐT Quảng Ninh) cho biết: Tính đến tiết 2 buổi sáng ngày 27/3, toàn Trường THPT Tiên Yên có 194/569 HS đi học. Trong đó, khối 12 có 48/159 HS; khối lớp 11 có 71/189 HS; khối 10 có 75/ 221 HS.

Ngày 27/3, thầy Trần Văn Tân tiếp tục viết tâm thư động viên HS tới trường đồng thời bày tỏ niềm xúc động và cảm ơn các em khi đã thấu hiểu những lời nhắn nhủ của mình và đã dần quay lại trường học. Thầy Tân mong muốn phụ huynh HS chia sẻ với khó khăn của nhà trường, động viên con em mình tới lớp.

Thầy Trần Văn Tân cho biết: “Số lượng HS quay lại trường học vào ngày 28/3 đã tăng lên 342 HS, chúng tôi sẽ tiếp tục cử giáo viên đến nhà vận động HS trở lại trường học.

Với những HS cố tình nghỉ học, nhà trường sẽ căn cứ vào số buổi các em nghỉ chiếu theo nội quy nhà trường và quy định của ngành GD để xử lý.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ