Vụ cô giáo đánh học sinh ở lớp học thêm, địa phương tăng cường quản lý

GD&TĐ - Cơ quan chức năng tại Đắk Lắk đang hoàn tất hồ sơ để xử lý 1 cô giáo đánh học sinh ở lớp học thêm.

Đại diện gia đình học sinh đến gặp, trao đổi với cô giáo sau sự việc con bị đánh bầm mông. (Ảnh: MXH)
Đại diện gia đình học sinh đến gặp, trao đổi với cô giáo sau sự việc con bị đánh bầm mông. (Ảnh: MXH)

Chiều 7/7, ông Nguyễn Đình Tâm - Chủ tịch UBND phường Thành Nhất (Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đang hoàn tất hồ sơ để xử lý cô giáo đánh học sinh ở lớp học thêm.

Theo đó, sau khi Công an phường mời lên làm việc, cô giáo T.T. (tên nhân vật đã thay đổi) đã thừa nhận hành vi dùng thước gỗ đánh nhiều cái khiến 1 học sinh lớp 7 bị bầm ở vùng mông.

"Quan điểm của địa phương là chỉ đạo xác minh khách quan, công tâm để xử lý phù hợp với các quy định hiện hành. Đồng thời, cảnh báo, ngăn chặn các hành vi tương tự ảnh hưởng uy tín nhà giáo", ông Tâm nói.

Đối với vấn đề dạy thêm, học thêm, ông Tâm khẳng định với trách nhiệm quản lý nhà nước được giao, địa phương sẽ tăng cường kiểm tra, quản lý bảo đảm theo đúng quy định của Bộ GD&ĐT. Với các trường hợp vi phạm, đơn vị sẽ phối hợp ngành chức năng xử lý theo quy định.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng tại phường Thành Nhất, sau khi Công an vào cuộc xác minh, cô giáo đã chủ động xin lỗi gia đình học sinh và được chị M.P. (mẹ học sinh) chấp nhận. Đồng thời, chị P. cũng gỡ bài đăng trên trang cá nhân.

Được biết, sau sự việc trên, cô giáo T. (đang dạy hợp đồng tại 1 trường học trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk) bị chấm dứt hợp đồng giảng dạy do vi phạm quy định của đơn vị.

Trước đó, trên mạng xã hội, 1 phụ huynh đăng thông tin việc con trai học lớp 7, bị cô giáo ở Đắk Lắk đánh bầm mông trong giờ học thêm vào tối các thứ 3-7. Cụ thể, cô dùng thước gỗ, đánh khoảng 20 cái vào mông trẻ. Lý do cô đánh, cháu không làm bài tập theo đúng số thứ cô đã giao.

Sau đó, phụ huynh này đã trình báo sự việc lên cơ quan chức năng tại phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Các quân nhân tại căn cứ không quân Mỹ ở Ramstein, Đức.

Khi sự kiên nhẫn đã cạn kiệt

GD&TĐ - Đến cuối năm 2026, quân đội NATO tại châu Âu sẽ bị cắt giảm vài nghìn binh sĩ, Đức bị ảnh hưởng đầu tiên và tiếp theo là Tây Ban Nha rồi tới Ý.

BTS nhận vinh dự lớn ở Mexico

BTS nhận vinh dự lớn ở Mexico

GD&TĐ - BTS đã có buổi gặp gỡ Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum, nơi hàng chục nghìn người hâm mộ đã tập trung bên ngoài để chào đón họ.