Vụ cháu bé tử vong trên xe ô tô: Nhiều phụ huynh cho con nghỉ học tại GateWay

GD&TĐ - Việc đưa đón học sinh của trường Quốc tế GateWay đã nhiều lần bị phụ huynh góp ý, cảnh báo. Sau sự cố cháu bé tử vong trên xe ô tô, một số phụ huynh cho biết sẽ cho con nghỉ học tại trường GateWay

Sáng nay (7/8), việc đưa đón học sinh tại trường GateWay vẫn diễn ra bình thường.
Sáng nay (7/8), việc đưa đón học sinh tại trường GateWay vẫn diễn ra bình thường.
Theo ghi nhận của PV Giáo dục và Thời đại, khoảng 7h15, các xe đưa đón học sinh của trường Quốc tế GateWay bắt đầu đưa học sinh đến cổng trường.
Theo ghi nhận của PV Giáo dục và Thời đại, khoảng 7h15, các xe đưa đón học sinh của trường Quốc tế GateWay bắt đầu đưa học sinh đến cổng trường.
Mỗi xe đều có người phụ trách đi kèm, ngay khi xuống xe cũng có 2-3 nhân viên nhà trường ra đón.
 Mỗi xe đều có người phụ trách đi kèm, ngay khi xuống xe cũng có 2-3 nhân viên nhà trường ra đón.
Thậm chí, mỗi xe đều có người đứng cầm danh sách để điểm danh.
 Thậm chí, mỗi xe đều có người đứng cầm danh sách để điểm danh.
Clip phụ huynh kể về việc đưa đón học sinh của trường:
Tuy nhiên, việc đưa đón học sinh của trường GateWay đã nhiều lần bị phụ huynh phản ánh. Bế con còn đang ngủ gật trên vai, một phụ huynh cho biết: "Sau giờ tan học các cô để con tự đi từ trên lớp xuống tập trung tại xe ô tô. Các cháu còn quá nhỏ để tự tìm được xe ô tô đón mình".
Tuy nhiên, việc đưa đón học sinh của trường GateWay đã nhiều lần bị phụ huynh phản ánh. Bế con còn đang ngủ gật trên vai, một phụ huynh cho biết: "Sau giờ tan học các cô để con tự đi từ trên lớp xuống tập trung tại xe ô tô. Các cháu còn quá nhỏ để tự tìm được xe ô tô đón mình".
Vị phụ huynh này cũng cho biết sẽ chấp nhận mất tiền để tìm trường khác cho con. "Biết bao nhiêu tiền để bù đắp nỗi đau nếu xảy ra sự việc như hôm qua", vị này nói.
 Vị phụ huynh này cũng cho biết sẽ chấp nhận mất tiền để tìm trường khác cho con. "Biết bao nhiêu tiền để bù đắp nỗi đau nếu xảy ra sự việc như hôm qua", vị này nói.
Trong sáng nay, các cháu được đưa đón bằng xe ô tô sẽ đi cổng riêng còn các cháu do người nhà đưa đến sẽ đi cổng chính. Tại cổng chính có thẻ điện tử để ra vào trường.
 Trong sáng nay, các cháu được đưa đón bằng xe ô tô sẽ đi cổng riêng còn các cháu do người nhà đưa đến sẽ đi cổng chính. Tại cổng chính có thẻ điện tử để ra vào trường.
Clip người dân bức xúc về trách nhiệm của nhà trường trong việc đón trả học sinh:
Việc đón trả học sinh của trường GateWay cũng bị nhiều người dân xung quanh trường bức xúc do xe ô tô dừng đỗ trước cổng trường thường gây ùn tắc giao thông.
 Việc đón trả học sinh của trường GateWay cũng bị nhiều người dân xung quanh trường bức xúc do xe ô tô dừng đỗ trước cổng trường thường gây ùn tắc giao thông.
Liên quan đến trường GateWay, ngày hôm qua (6/8), một em học sinh của trường đã tử vong do bị bỏ quên trên xe ô tô trong suốt một ngày.
 Liên quan đến trường GateWay, ngày hôm qua (6/8), một em học sinh của trường đã tử vong do bị bỏ quên trên xe ô tô trong suốt một ngày. 

Clip xe đưa đón học sinh tại trường GateWay

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Đu đủ là vừa!

GD&TĐ - Trước khi trời đổ mưa rào giao mùa Xuân sang Hạ, chị liền hối đứa nhỏ bắc ghế hái những quả đu đu đã lớn hết cỡ, vỏ ngả ương ương.
Đau đầu hay nhức đầu là tình trạng rất phổ biến, có thể gặp phải ở bất cứ nhóm tuổi nào. Ảnh minh họa: INT

Đi tìm nguyên nhân gây bệnh đau đầu

GD&TĐ - Có hai nhóm nguyên nhân chính gây đau đầu là nguyên phát và thứ phát, trong đó, đau đầu nguyên phát chiếm 90% và là cơn đau do bệnh lý cụ thể gây ra.
Sóng nước biển Đông. Ảnh: Bình Thanh

Gửi tới Trường Sa

GD&TĐ - Trong những ngày đầu tháng Tư, mẹ bắt đầu chuyến công tác xa nhà dài ngày, nửa tháng trước, mẹ đã thông báo tới chúng con đôi điều về chuyến công tác.
Minh họa/INT

Tuyến yên và bệnh lý liên quan

GD&TĐ - Tuyến yên là tuyến rất nhỏ, nằm ở vị trí kín đáo và được bảo vệ rất cẩn thận trong hộp sọ chắc chắn.