Vụ ám sát Tổng thống Haiti: Hé lộ người chủ mưu

GD&TĐ - 2 người Mỹ bị bắt ở Haiti liên quan đến vụ sát hại Tổng thống Jovenel Moise nói rằng họ chỉ làm người phiên dịch cho nhóm tấn công thay mặt cho kẻ chủ mưu tên là Mike – hãng tin New York Times cho biết.

Các nghi phạm trong vụ ám sát Tổng thống Haiti.
Các nghi phạm trong vụ ám sát Tổng thống Haiti.

2 người được xác định liên quan đến vụ ám sát là James J.Solages – cựu nhân viên bảo vệ Đại sứ quán Canada ở Haiti và Joseph Vincent. Cả 2 đều là công dân Mỹ gốc Haiti.

Vincent chỉ nói rằng người đứng sau âm mưu rộng lớn hơn là một người nước ngoài tên là “Mike” nói được cả tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh.

Solages cho biết đã tìm được công việc phiên dịch cho nhóm sát thủ trong một danh sách đăng trực tuyến, nhưng không cho biết họ đã được trả bao nhiêu – New York Times cho hay.

Vincent và Solages cũng khẳng định kế hoạch như họ hiểu là không sát hại ông Moise. Thay vào đó, họ nói rằng mục tiêu của lính đánh thuê là bắt Tổng thống Haiti phải theo lệnh của một thẩm phán điều tra.

Tổng thống Moise và phu nhân bị bắn tại tư dinh vào sáng sớm hôm 7/7. Hiện chưa rõ động cơ vụ ám sát, mặc dù hầu hết các nghi phạm bị giam giữ là người Colombia.

Hôm qua (9/7), Nhà trắng cho biết sẽ cử các quan chức cao cấp của FBI và DHS để giúp điều tra vụ ám sát Tổng thống Moise.

Các nghi phạm bị bắt trong vụ sát hại Tổng thống Haiti.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa: Vietpink

Lạc quan xây hạnh phúc

GD&TĐ - Chị đang lúi húi dưới bếp chuẩn bị bữa cơm chiều, nghe tiếng gọi hoảng hốt của mấy đứa nhỏ đang chơi ngoài ngõ vội chạy ra.
Gần một nửa học sinh Trường Tiểu học 2 xã Viên An đến trường bằng đò.

Lên đò theo đuổi sự học

GD&TĐ - Trường Tiểu học 2 xã Viên An, huyện Ngọc Hiển nằm cách TP Cà Mau hơn 100 km là một trong những ngôi trường khó khăn nhất tỉnh Cà Mau.