Nga bày tỏ lo ngại vì nghi phạm giết hại Tổng thống Haiti có quốc tịch nước ngoài

GD&TĐ - Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết Nga rất lo ngại về việc những người bị bắt vì nghi giết Tổng thống Haiti Jovenel Moise có quốc tịch Mỹ.

Lực lượng an ninh Haiti được triển khai tìm kiếm nghi phạm sát hại Tổng thống.
Lực lượng an ninh Haiti được triển khai tìm kiếm nghi phạm sát hại Tổng thống.

Theo bà Zakharova, Moscow hy vọng không chỉ thủ phạm mà cả những kẻ chủ mưu của vụ giết người sẽ được tìm ra. Phát ngôn viên trên nhấn mạnh những lo ngại của giới lãnh đạo Nga rằng xung đột nội bộ ở Haiti có thể bị thao túng bởi những người bên ngoài để phục vụ mục đích địa chính trị.

Bà Maria Zakharova cho biết Moscow đang theo sát cuộc điều tra về vụ ám sát Jovenel Moise và cho rằng nó xảy ra là do bất ổn nội bộ.

Ông Jovenel Moise lãnh đạo Haiti từ năm 2016, đã bị sát hại tại tư dinh bên ngoài thủ đô Port-au-Prince vào sáng 7/7. Vợ ông bị thương nặng trong vụ tấn công. Cảnh sát Haiti được cho là đã xác định được 28 cá nhân bị tình nghi liên quan đến vụ ám sát, đa số là công dân Colombia. Cơ quan thực thi pháp luật cũng bắt giữ 17 nghi phạm, trong đó có 2 công dân Mỹ gốc Haiti, được xác định là James Solages và Joseph Vincent.

Hiện tại, tình trạng khẩn cấp đã được ban bố ở Haiti, cảnh sát có quyền lực trên phạm vi rộng để truy lùng những kẻ giết người. Thời gian 15 ngày để tang cho Tổng thống Moise cũng đã được công bố.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ