Vụ 39 nạn nhân trong container: Không có chuyện gia đình đóng tiền đưa thi thể về nước

GD&TĐ - “Toàn bộ chi phí đưa tro cốt nạn nhân về nước được miễn phí. Chính quyền địa phương chỉ đến gia đình các nạn nhân vận động họ ký vào bản cam kết đồng ý đưa tro cốt về. Không có chuyện vận động gia đình hỗ trợ phần kinh phí”, ông Bùi Huy Cường - Phó Chủ tịch UBND huyện Can Lộc (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết.

Ảnh minh họa/INT
Ảnh minh họa/INT

Trên trang cá nhân Thao Ha từng chia sẻ dòng trạng thái với nội dung “Sau những ngày làm việc cùng chị D.V với gia đình các nạn nhân, chúng mình được biết 39 người muốn đưa cả thân xác con em mình là nạn nhân về Việt Nam duy nhất chỉ có 1 gia đình có em nhỏ là muốn giữ lại tro cốt.

Nhưng lẽ ra chuyến bay đưa các nạn nhân sẽ được khởi hành vào ngày sớm nhất thì một số việc bất ngờ phía Việt Nam đã xảy ra… là gia đình nạn nhân phải ký vào bản cam kết đồng ý để họ đưa tro cốt về và gia đình nạn nhân phải đồng ý hỗ trợ 1 phần chi phí đưa người thân về”. Kèm dưới dòng trạng thái là chụp tin nhắn của thân nhân em Phạm Thị Trà My (thị trấn Nghèn, Can Lộc).

Ông Bùi Huy Cường đã lên tiếng về thông tin này: “Sau khi huyện Can Lộc, Hà Tĩnh nhận thông tin chính thức có 8 nạn nhân tử vong trong thùng container ở Anh, chúng tôi ngoài việc thăm hỏi, chia sẻ cùng gia đình các nạn nhân, thì đã làm văn bản với nội dung, yêu cầu các gia đình ký vào bản cam kết là đồng ý hoặc không đồng ý việc đưa tro cốt các nạn nhân về nước, đây là bước thủ tục bắt buộc.

Tuy nhiên, do chưa hiểu hết vấn đề, một số người lợi dụng việc làm trên rồi tung tin thất thiệt lên trang mạng Facebook rằng, chính quyền bắt người dân đóng kinh phí để đưa thi thể các nạn nhân về nước. Tôi khẳng định lại, thông tin này hoàn toàn bịa đặt, sai sự thật”.

“Ngay sau đó, chúng tôi đã kịp chấn chỉnh, tuyên truyền để người nhà các nạn nhân hiểu rõ. Ngay sau đó, thông tin trên mạng xã hội đã được gỡ bỏ. Chúng tôi không truy cứu sự việc, vì bản thân người tung lên Facebook họ thừa nhận là do hiểu nhầm.

Huyện Can Lộc lên phương án để khi tro cốt về nước, chính quyền đưa thân nhân ra Hà Nội nhận và chuyển về an táng theo phong tục của địa phương” – ông Cường cho hay.

“Tại huyện Can Lộc có 7/8 gia đình đã đồng ý ký vào đơn để đưa tro cốt người thân về nước. Chỉ duy nhất gia đình nạn nhân Phạm Thị Trà My – thị trấn Nghèn, Can Lộc thì mới mẹ đồng ý, còn bố chưa có quyết định cuối cùng” – ông Cường cho hay.

Trước đó, Bộ Công an Việt Nam đã công bố danh tính 39 công dân Việt Nam thiệt mạng tại Essex (Anh), 39 công dân này có hộ khẩu thường trú tại Hải Phòng, Hải Dương, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thừa Thiên - Huế.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ