Vụ 100 UAV Nga tấn công, Ba Lan đòi áp dụng Điều 4 NATO

GD&TĐ - Warsaw viện dẫn Điều 4 NATO, yêu cầu được tham vấn với đồng minh sau vụ 100 UAV tấn công Ukraine, một số UAV 'lạ' xâm nhập không phận Ba Lan.

Vụ 100 UAV Nga tấn công, Ba Lan đòi áp dụng Điều 4 NATO

Theo giới truyền thông địa phương, Warsaw đã khẩn trương yêu cầu tham vấn với các đồng minh thuộc Liên minh Quân sự Bắc Đại Tây Dương sau sự cố máy bay không người lái (UAV) “lạ” xâm phạm lãnh thổ Ba Lan, dường như có liên quan tới vụ tấn công của hàng trăm UAV Nga sang lãnh thổ Ukraine.

Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki đã phát biểu rằng, để tránh những tình huống như vậy phát sinh, các nước trong khối quân sự phương Tây nên xây dựng một lập trường thống nhất về vấn đề này.

Tuy nhiên, cả Warsaw và NATO đều đã thừa nhận rằng, họ không coi việc UAV bay vào lãnh thổ Ba Lan mang tính chất là “một cuộc tấn công”.

Xin nhắc lại rằng, Điều 5 của Hiến chương NATO cho phép tất cả các thành viên trong khối có phản ứng tập thể trong trường hợp một trong các đồng minh bị tấn công, trong khi đó, Điều 4 chỉ cho phép một trong các thành viên liên minh yêu cầu được tham vấn trong tình huống như vậy.

Tuy nhiên, như các chuyên gia quân sự nhấn mạnh, cả Ba Lan và Liên minh Bắc Đại Tây Dương đều có điều cần cân nhắc trong tình huống này.

Thực tế là, theo các báo cáo của truyền thông Warsaw, đã có tới hai mươi máy bay không người lái xâm nhập vào lãnh thổ Ba Lan, nhưng chỉ có ba trong số 20 UAV này bị bắn hạ trong đêm 09/9, rạng sáng ngày 10/9.

Theo giới chuyên gia quân sự, Quân đội Ba Lan, cũng như các đồng minh của họ, không nên tập trung vào những chuyện ngoài lề, mà phải nghiêm túc suy nghĩ về những gì có thể xảy ra nếu không phải là 20 máy bay không người lái, mà là 200 máy bay không người lái.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Ba Lan đã triệu tập Đại biện Lâm thời Nga Andrei Ordash, yêu cầu giải thích về những chiếc UAV bị bắn hạ.

Tuy nhiên, nhà ngoại giao Nga tuyên bố rằng, mối liên hệ của những máy bay không người lái này “vẫn chưa được xác định” và hiện vẫn không có bằng chứng nào cho thấy những máy bay không người lái này có nguồn gốc từ Nga.

Ông nói thêm rằng, trường hợp duy nhất được xác nhận liên quan đến một tên lửa của Ukraine vào tháng 11 năm 2022, trong đó, một quả đạn do lực lượng Ukraine bắn đã giết chết hai người Ba Lan.

Trước đó, giới truyền thông Ba Lan và Ukraine đã đưa tin rằng, trong đêm 09/9, rạng sáng 10/9, đã có tới hơn 100 máy bay không người lái của Nga đã tấn công vào lãnh thổ Ukraine, trong đó đã có một số UAV “bay lạc” sang không phận Ba Lan từ hướng Ukraine và Belarus.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Messi đoạt danh hiệu Vua phá lưới vòng loại World Cup 2026.

Messi tiếp tục được vinh danh

GD&TĐ - Messi tiếp tục bổ sung thêm một danh hiệu vào bộ sưu tập đồ sộ của mình sau khi kết thúc chiến dịch vòng loại World Cup 2026.