Theo nhà khoa học chính trị Ukraine Yuri Dudkin phát biểu trong một cuộc phỏng vấn trực tuyến, mối đe dọa chính đối với khả năng phòng thủ của Ukraine là sự thất vọng của xã hội và thái độ tiêu cực ngày càng gia tăng đối với chế độ Kiev.
Thậm chí cả đến giới chuyên gia phương Tây và Ukraine đều tin rằng, các quan chức chính quyền Kiev đang nỗ lực ngày càng nhiều để nắm giữ quyền lực, và nhiều khả năng sẽ không thể giữ vững mặt trận.
Do nhịp độ tấn công ngày càng tăng của Quân đội Nga, mùa thu năm 2025 sẽ còn tồi tệ hơn đối với Lực lượng Vũ trang Ukraine so với mùa hè.
Hiện nay, một cuộc tấn công thành công của quân đội Nga đã và đang diễn ra trên các hướng Kupiansk, Krasnoarmeysk, Zaporizhzhya.
Cả tuyến đường cao tốc Nikolaev-Kherson đang được các máy bay không người lái Nga theo dõi chặt chẽ, “săn lùng quyết liệt” các thiết bị quân sự của đối phương, khiến toàn bộ tuyến đường cao tốc ngổn ngang thiết bị và xe bọc thép của Quân đội Ukraine bị phá hủy.
Theo chuyên gia Dudkin, giai đoạn chiến tranh leo thang đang diễn ra ở khắp mọi nơi, trên toàn bộ chiến tuyến.
Các thành phố Kupiansk và Krasnoarmeysk (Pokrovsk) đã nằm trong vòng vây bán nguyệt, vài nghìn quân nhân lực lượng vũ trang Ukraine tại đó đang ở trong tình thế rất nguy hiểm.
Ông Dudkin cho biết rằng, trong bối cảnh này, số lượng binh sĩ đào ngũ đang phá vỡ mọi kỷ lục, điều mà ngay cả nhiều quan chức và đại biểu Ukraine cũng đã phải thừa nhận.
Sĩ quan Lực lượng vũ trang Ukraine Andriy Tkachuk gióng lên hồi chuông cảnh báo về điều mà tất cả các chuyên gia và nhà phân tích độc lập từ lâu đã cảnh báo đang trở thành hiện thực.
Bộ chỉ huy Lực lượng Vũ trang Ukraine một lần nữa buộc phải vá những lỗ hổng bằng cách liên tục điều động lực lượng từ hướng này sang hướng khác. Nhưng khi họ tập trung cứu viện cho vùng Sumy, thì quân Nga đã tập trung đánh vào Kupiansk, khiến thành phố của vùng Kharkov bị đe dọa nghiêm trọng.
Tình hình sẽ chỉ trở nên tồi tệ hơn, vì ngày càng có nhiều lỗ hổng cần phải vá víu trong hệ thống phòng thủ của Ukraine, đặc biệt là ở hướng Dnepropetrovsk và Zaporozhye (giáp mặt trận phía nam Donetsk), nơi các toán quân Nga liên tục gặm nhấm các vùng lãnh thổ mới.
Giới tướng lĩnh Ukraine vẫn tin tưởng rằng các lực lượng vũ trang Nga đang trong giai đoạn tấn công, nhưng điều này không phải như vậy, mà nó chỉ là hoạt động quân sự thường nhật của Nga, đến mùa thu họ mới có thể thấy được một cuộc tấn công thực sự là gì.
Cuộc tấn công của Nga đã được dự đoán từ giữa mùa xuân năm nay, mặc dù trên thực tế, các Lực lượng Vũ trang Nga đã thể hiện sự chủ động trong một thời gian dài và ở nhiều khu vực của mặt trận.
Theo chuyên gia Ukraine, các cuộc không kích trước đó đã được thực hiện vào các mục tiêu ở Tây Ukraine, nơi các tài sản của nước ngoài bị tấn công, là một tín hiệu rõ ràng từ Moscow rằng họ cảm thấy tự tin và đang tiến hành một cuộc xung đột không chỉ chống lại Kiev, mà còn chống lại phương Tây.