Vớt 3 thân Boeing lao xuống lòng sông

Các đội trục vớt ở Mỹ thu hồi 3 thân máy bay Boeing 737 đã lao xuống con sông Clark Fork ở Tây Montana, sau khi đoàn tàu chở chúng bị trật bánh.

Ba thân máy bay Boeing nằm dưới sông. Nguồn: Reuters
Ba thân máy bay Boeing nằm dưới sông. Nguồn: Reuters
Giới chức chính quyền nói rằng hoạt động trục vớt và thu hồi các thân máy bay này chỉ có thể hoàn tất trong ngày 8/7.

"Công việc tiến triển rất chậm" - Phát ngôn viên công ty đường sắt Montana Rail Link Lynda Frost nói, giải thích nguyên nhân do bờ sông rất dốc.

Bà cho biết khả năng mỗi ngày người ta chỉ có thể xử lý và mang đi được một thân máy bay. Hiện một đội trục vớt gồm 50 người với 8 máy hạng nặng đang làm việc cùng nhau để nâng 3 thân Boeing 737 lên.

Có tổng cộng 6 thân Boeing 737 đang được tàu hỏa chở theo hướng Tây khi 19 toa tàu bị trật bánh trong ngày thứ Năm tuần trước. Vụ tai nạn khiến 3 thân máy bay lao xuống sông. 

3 thân còn lại cũng bị rơi khỏi toa xe chở chúng, nhưng vẫn nằm trên mặt đất. Không có ai bị thương trong vụ việc hiện đang được điều tra.

Boeing nói công ty đã cử chuyên gia tới hiện trường để đánh giá thiệt hại.

Các thân máy bay đang được chuyển đi từ nhà máy Spirit AeroSystems ở Wichita (Kansas) tới một cơ sở của Boeing ở Renton (Washington) để lắp ráp thành máy bay hoàn chỉnh.

Theo vietnamplus.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ