Voi tấn công người tới chết ở Ấn Độ

Voi dữ xâm nhập vào khu dân cư, tấn công một người nông dân tới chết ở miền đông Ấn Độ.

Voi tấn công người tới chết ở Ấn Độ

Sự việc xảy ra ngày 21.3 tại ngôi làng Baghasole thuộc bang Tây Bengal, Ấn Độ. Trong khi đang đi thăm đồng, ông Prakash Boyra, 40 tuổi, đã phát hiện một bầy voi tới quấy phá. Khi xua đuổi chúng, ông đã bị một con voi dữ trong đàn lao tới tấn công.

Đoạn video do người dân ghi lại cho thấy con voi dữ hất tung ông Boyra khỏi mặt đất như một món đồ chơi, trước khi giẫm đạp nạn nhân cho tới chết.

Voi tấn công người tới chết ở Ấn Độ ảnh 1 Voi tấn công người tới chết ở Ấn Độ ảnh 2video: voi tán cong ngùoi tói chét ỏ án dọ hinh anh 1

Theo cơ quan lâm nghiệp bang Tây Bengal, đàn voi dữ gồm 5 con đã xâm nhập vào khu dân cư từ khu rừng Dalma trong vài ngày gần đây. Các nhân viên kiểm lâm xua đuổi 3 con trong đàn trở lại rừng, nhưng chúng đã quay lại phá hoại cây cối và giết hại người dân.

Trước đó, hai nạn nhân Anandamoyee Rai và Narayan Chandra Maji đã bị voi giẫm đạp tới chết khi họ đi thăm đồng gần ngôi làng Nashigram vào sáng ngày 20.3. Một nạn nhân khác là Siraj Sheikh, 45, cũng bị voi dữ giết hại khi đang làm việc trên cánh đồng.

Người đứng đầu cơ quan lâm nghiệp bang Tây Bengal, ông Benoy Krishna Burman cho biết các nạn nhân bị voi giẫm đạp sau khi họ ném gạch đá để cố gắng xua đuổi chúng trở lại rừng.

Các chuyên gia động vật hoang dã cho biết xung đột giữa con người và voi đang ngày càng gia tăng tại các vùng nông thôn ở Ấn Độ, do môi trường sống tự nhiên của động vật bị phá hủy. Tháng trước, voi dữ đã phá phách nhiều giờ liền tại một thị trấn ở miền đông Ấn Độ, khiến 100 ngôi nhà và cửa hàng bị hư hại.

Theo danviet.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục và đào tạo. Ảnh: TTXVN

Kỳ vọng chính sách đột phá phát triển con người

GD&TĐ - Các đảng viên trẻ kỳ vọng Đại hội XIV của Đảng sẽ mở ra những định hướng chiến lược mang tính đột phá về phát triển khoa học, công nghệ, giáo dục, đổi mới sáng tạo và thu hút nhân tài trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Bên cạnh nỗ lực của gia đình, các nguồn lực xã hội đóng vai trò quan trọng trong việc nâng đỡ phụ huynh và trẻ có nhu cầu đặc biệt. Ảnh minh họa: ITN.

Giáo dục trẻ ngỗ nghịch: Yêu thương song hành thấu hiểu

GD&TĐ - Theo các chuyên gia, việc can thiệp và giáo dục trẻ có nhu cầu đặc biệt đòi hỏi sự yêu thương song hành hiểu biết khoa học, kiên nhẫn và phối hợp chặt chẽ giữa gia đình - nhà trường - xã hội, thay vì giao phó hoàn toàn cho những mô hình thiếu kiểm soát.

Ông Hà Sỹ Đồng trả lời báo chí.

Đại hội XIV - Một Đại hội có ý nghĩa bản lề lịch sử

GD&TĐ - Ông Hà Sỹ Đồng, nguyên Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị (cũ), đại biểu Quốc hội khoá XV cho rằng Đại hội XIV của Đảng không chỉ là Đại hội tổng kết, mà phải là Đại hội mở đường, xác lập tầm nhìn và phương thức phát triển mới cho đất nước trong nhiều thập niên tới.